1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Vụ PMU18:

Rút quyết định khởi tố ông Đỗ Huy Kim

Cơ quan điều tra (C14) - Bộ Công an vừa có công văn đề nghị VKSNDTC cho rút quyết định khởi tố bị can và không phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Đỗ Huy Kim (Trung tá công an, công tác tại Cục Điều tra tội phạm về quản lý kinh kế và chức vụ (C15).

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo tại thông báo số 100/TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ về việc CQĐT- Bộ Công an điều tra làm rõ việc Bùi Tiến Dũng đưa 20.000 USD cho Trung tá Đỗ Huy Kim để chạy tội cho Dũng “tổng” và việc đứng tên đăng ký chiếc xe ôtô Ford BKS 29S-9235.

CQĐT căn cứ vào các tài liệu điều tra thu thập được, ngày 7/9/2006 đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Đỗ Huy Kim và đề nghị VKSNDTC phê chuẩn.

Tuy nhiên, VKSNDTC nhận thấy chưa đủ căn cứ để phê chuẩn nên ngày 8/9/2006 đã có công văn đề nghị CQĐT- Bộ Công an cần điều tra, xác minh, làm rõ một số nội dung để có căn cứ xem xét phê chuẩn. CQĐT đã tiến hành điều tra theo yêu cầu của VKSNDTC.

Đến nay, do thời gian tiến hành thủ tục tố tụng đã hết, CQĐT chưa làm rõ được một số hành vi của Trung tá Đỗ Huy Kim, chưa làm rõ được lý do Dũng “tổng” giao số tiền 30.000 USD và 300 triệu đồng cho Vũ Việt Dũng (nguồn tiền mà Dũng “tổng” nói Vũ Việt Dũng đưa cho Đỗ Huy Kim 20.000 USD để nhờ chạy án).

Còn tại CQĐT, Vũ Việt Dũng cho rằng đó là số tiền Dũng “tổng” đặt mua nhà của mình ở Kim Mã (Hà Nội). Sau đó, Dũng “tổng” không mua nữa nên Vũ Việt Dũng đã trả 300 triệu, còn nợ 30.000 USD. Còn việc Dũng “tổng” lấy 20.000 USD của Vũ Việt Dũng chỉ là lấy lại nợ.

Liên quan đến việc này, Dũng “tổng” khai buổi gặp ở khách sạn Daewoo “uống nước”, Trung tá Đỗ Huy Kim còn đi cùng với một người nữa. Nhưng khi được gọi hỏi thì nhân vật này không thừa nhận và Đỗ Huy Kim cũng không nhận đi đến khách sạn Daewoo gặp Dũng “tổng”.

Đối với chiếc xe Dũng “tổng” khai Kim đã giao xe ôtô BKS 29S-9235 và nhận gần 40.000 USD, nhưng Kim chưa viết giấy bán xe và biên bản nhận tiền của Dũng “tổng” nên Dũng “tổng” đã tố cáo Đỗ Huy Kim lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tại CQĐT, ông Đỗ Huy Kim không thừa nhận việc này.

Như vậy, hiện nay các thủ tục về tố tụng đối với Trung tá Kim đã được bãi bỏ. Nhưng theo lãnh đạo Bộ Công an thì Bộ Công an sẽ xem xét hình thức kỷ luật Trung tá Kim một cách nghiêm khắc.

Theo Hà Trường - Đức Pha
VietNamnet