1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TT-Huế:

Rừng thông 30 năm tuổi bị đốn hạ không thương tiếc

(Dân trí) – Hàng nghìn cây thông với tuổi đời 30 năm đã bị những kẻ lạ mặt đốn hạ không thương tiếc vừa được PV Dân trí ghi nhận vào những ngày cuối tháng 9 này thuộc địa phận xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế.

Qua phản ánh của người dân, PV có mặt tại hiện trường vào sáng 25/9. Khu vực rừng thông bị phá nằm trên đỉnh đèo Phước Tượng thuộc lô 61, tiểu khu 225, thôn Phước Tượng, xã Lộc Trì và cách điểm mở hầm đường bộ Phước Tượng hơn 1km. Dự án mở hầm trên không ảnh hưởng đến rừng thông vì khoảng cách quá xa.

Men theo tuyến đường mới mở lên đỉnh đèo chừng 1km, không khó để nhận ra hàng nghìn gốc thông bị đốn la liệt. Nhiều cây thông bị chặt đến gốc với đường kính khoảng 30cm. Một số súc gỗ đang tập kết chưa kịp tẩu tán nằm thành từng đống, Vết mùn cưa, nhựa tươi và những nhánh thông xanh vương vãi khắp nơi. Rừng thông đẹp với tuổi đời 30 năm tuổi đã bị đốn hạ không thương tiếc.

Các nhánh thông lớn cưa ra thành từng đoạn để dễ chở đi

Các nhánh thông lớn cưa ra thành từng đoạn để dễ chở đi

Người dân ở đây phản ánh, hơn 1 tuần qua có nhiều người lạ vào vùng này đốn thông. Họ đưa cả xe lên tận nơi để vận chuyển khiến mọi người rất bức xúc. Dân đã phản ánh lên xã nhưng không thấy cán bộ vào kiểm tra dù ủy ban xã chỉ cách điểm rừng thông bị phá có 2km.

Trong cùng ngày, chúng tôi đã về trụ sở ủy ban xã Lộc Trì để tìm gặp ông Trần Xuân Diệu, chủ tịch xã, nhưng không gặp. Chúng tôi điện thoại vào số di dộng của ông Diệu thì máy đã bị khóa. Ông Cái Xuân Lạng, Trưởng Công an xã Lộc Trì cho biết do chưa nhận được đơn của người dân nên phía công an không biết vụ việc phá rừng.

Một bãi tập kết gỗ thông

Một bãi tập kết gỗ thông
 
Nhiều gốc thông già có đường kính 30cm
Nhiều gốc thông già có đường kính 30cm

Ông Trịnh Ngọc Thuận, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Phú Lộc cho biết, vùng rừng thông trên có diện tích 20 ha được trồng theo dự án PAM cách đây gần 30 năm. Rừng đã được giao cho UBND xã Lộc Trì quản lý, chăm sóc, bảo vệ nhằm mục đích để bảo vệ cảnh quan, chống xói mòn đất, bảo vệ môi trường sinh thái.

"Hiện diện tích rừng thông trên chưa có quyết định thanh lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nên chắc chắn rừng bị chặt phá, dù là ai đi nữa cũng sai hoàn toàn. Chúng tôi sẽ cho kiểm lâm địa bàn đến hiện trường kiểm tra, ngăn chặn và tìm đối tượng phá rừng thông trái phép. Nếu rừng thông bị tàn phá lớn có tính chất nghiêm trọng sẽ báo cáo với cơ quan chức năng để khởi tố vụ án, nếu sai phạm nhẹ sẽ xử phạt hành chính" – ông Thuận nói.


Được biết, dự án thi công hầm đường bộ Phước Tượng chỉ đốn hạ đúng 47 cây thông ở miệng hầm. Đơn vị thi công đã báo cáo địa phương và hỗ trợ kinh phí đền bù. Vì vậy diện tích bị phá ở đây là do người lạ. Theo một số thông tin, lâm tặc đã lợi dụng việc mở hầm để phá rừng thông.



Đại Dương