1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Rừng ở Bình Định cháy hơn 1 ngày đêm vẫn chưa dứt

(Dân trí) - Sau hơn 1 ngày đêm nỗ lực dập lửa, lực lượng chức năng vẫn chưa khống chế được đám cháy tại khu vực rừng tự nhiên (thuộc tiểu khu 357, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định).

Trưa 25/7, ông Đoàn Văn Tây, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định) cho biết, đến trưa cùng ngày, các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tăng cường lực lượng, cắt rừng tạo đường băng cản lửa để khống chế đám cháy rừng.

Rừng ở Bình Định cháy hơn 1 ngày đêm vẫn chưa dứt - 1
Rừng tự nhiên ở Bình Định cháy hơn 1 ngày đêm vẫn chưa được dập tắt do đồi dốc cao, nắng nóng...

Theo thông tin, trước đó khoảng 12h ngày 24/7, tại tiểu khu 357, xã Canh Hiệp (huyện Vân Canh), khu vực quy hoạch chức năng rừng phòng hộ bất ngờ phát cháy.

Nhận được tin báo, UBND huyện Vân Canh đã huy động 100 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, lực lượng dân quân tự vệ các xã lân cận cùng lực lượng kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ tiếp cận khu vực cháy, dồn sức dập lửa.

“Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài trong những ngày qua cộng với gió Nam thổi mạnh, đảo chiều liên tục; địa hình vụ cháy lại ở đèo dốc đứng, khiến việc triển khai các thiết bị chữa cháy của các lực lượng chức năng rất khó khăn”, ông Tây nói.

Cùng với đó, thảm thực bì dày cũng khiến đám cháy nhanh chóng lan rộng. Đến 8h ngày 25/7, lửa vẫn bùng phát dữ dội.

Theo ông Đoàn Văn Tây, hiện đám cháy vẫn chưa được dập tắt, có khoảng gần 100 người đang nỗ lực dập lửa. Ước tính khoảng trên 5ha rừng phòng hộ (rừng tự nhiên, cây bụi, tre, nứa ) đã bị cháy rụi. Nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định.

Trong khi đó, trước tình hình cháy rừng diễn ra phức tạp, Sở NN&PTNT chỉ đạo các hạt kiểm lâm chủ động thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”. Hàng ngày, phải theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên trang web của Chi cục Kiểm lâm để thông tin đến kiểm lâm địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu, cho biết: “Địa phương nào để xảy ra cháy rừng thì Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND cấp tỉnh”.

Doãn Công