1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Rừng Cà Mau đang dự báo cháy ở cấp cực kỳ nguy hiểm

(Dân trí) - Nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy rừng báo động ở mức cao, đặc biệt là rừng Quốc gia U Minh Hạ, nơi đang là điểm “nóng” về nguy cơ cháy rừng, khiến các ban ngành phải gồng mình phòng chống cháy.

Toàn tỉnh Cà Mau có khoảng 30.000 ha rừng tràm bị khô hạn đang ở cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm
Toàn tỉnh Cà Mau có khoảng 30.000 ha rừng tràm bị khô hạn đang ở cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm
Toàn tỉnh Cà Mau có khoảng 30.000 ha rừng tràm bị khô hạn đang ở cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm

Đầu tháng 3 đến nay, nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng cao, gió thổi mạnh làm cho diện tích rừng trên lâm phần khô hạn đến 7.202,7ha trên tổng diện tích 8.527,8ha. Trong đó có 1.995ha rừng dự báo cháy cấp IV và 1.516ha dự báo cháy cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm).

Lãnh đạo vườn Quốc gia U Minh Hạ cho biết: Thời gian qua, các đơn vị đã thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân, đồng thời động viên, nhắc nhở các chủ rừng luôn trong tư thế sẵn sàng, không thể lơ là mất cảnh giác.

Huyện U Minh có 30.000ha đất rừng tràm. Hiện tại, hầu hết diện tích rừng đang bị khô hạn, diện tích báo động cấp 5 liên tục tăng cao trong nhiều ngày qua khiến cho lực lượng bảo vệ rừng không khỏi lo lắng. Theo dự báo của ngành chuyên môn, nếu thời tiết tiếp tục nắng nóng, lượng nước bốc hơi nhanh thì nguy cơ cháy sẽ còn tăng cao.

Tiếp xúc với phóng viên, anh Đăng Thanh Hóa cán bộ bảo vệ rừng Vườn Quốc gia U Minh Hạ nói: “Những ngày gần đây, ngồi trên chòi quan sát rừng mà giống như ngồi trên đống lửa”.

Rừng tràm Quốc gia U Minh Hạ đang chuyển từ màu xanh sang vàng do thời tiết nắng, nóng kéo dài
Rừng tràm Quốc gia U Minh Hạ đang chuyển từ màu xanh sang vàng do thời tiết nắng, nóng kéo dài

Vừa nói anh Hóa vừa chỉ về những cây tràm đang chuyển sang màu vàng. Xa hơn những cây tràm đang đổi màu là những con kênh đang cạn kiệt nước. “Làm ở vườn Quốc gia được hơn 20 năm nhưng đây là thời gian mà tôi cảm thấy lo lắng giống như năm 2002, năm đó cũng nắng nóng khủng khiếp, cả ban quản lý phải trực 24/24, huy động mọi lực lượng phương tiện có thể để bảo vệ rừng” - anh Hóa cho biết.

Được biết, hơn một tháng qua các ở cán bộ của rừng U Minh Hạ không được về thăm nhà mà ở 28 trực gác chốt khác tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ phải trực 24/24.

Trao đổi với báo chí, ông Huỳnh Minh Nguyên, Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Hạ cho biết: Chúng tôi đang đề nghị tỉnh hỗ trợ xe và lực lượng chữa cháy chuyên dụng trực chiến ngay trong khu vực nguy cơ cháy cao. Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới cháy rừng trong thời gian qua là do người dân thường xuyên lén lút vào rừng đốt ong lấy mật, vì vậy từ tháng 2 đến nay các lực lượng bảo vệ rừng đặc biệt chú ý tới các đối tượng này, các tổ tuần tra đã phát hiện và bắt được 6 đối tượng vào rừng đốt ong trái phép chuyển cho cơ quan xử lý.

Hoàng Tùng