Thừa Thiên Huế:

Rừng bốc cháy ngùn ngụt, cả một vùng trời đỏ rực

Đại Dương

(Dân trí) - Sáng 28/7, ông Nguyễn Hữu Huy, Phó Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị cùng phối hợp các lực lượng vừa dập tắt đám cháy rừng lớn trong đêm ở thị xã Hương Trà.

Theo đó, vào lúc 16h chiều 27/7, một đám cháy lớn xuất phát ở khoảng 6, tiểu khu 13 thuộc phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà.

Rừng bốc cháy ngùn ngụt, cả một vùng trời đỏ rực - 1

Đám cháy xuất phát ở tiểu khu 13 thuộc phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà vào 16h chiều 27/7

Nhận được tin báo xuất hiện cháy rừng từ người dân, hơn 100 người gồm kiểm lâm các đội cơ động số 1, 2, văn phòng chi cục kiểm lâm, các chủ rừng thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ sông Bồ, công an, quân đội, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy, dân quân tự vệ… đã đến hiện trường.

Trực tiếp ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đến chỉ huy chữa cháy trong đêm cùng Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà.

Rừng bốc cháy ngùn ngụt, cả một vùng trời đỏ rực - 2

Càng về đêm đám cháy càng lan rộng

Rừng bốc cháy ngùn ngụt, cả một vùng trời đỏ rực - 3

Nhiều khoảnh rừng cháy ngùn ngụt

Cơ quan chức năng đã điều 4 xe chữa cháy của cảnh sát phòng cháy chữa cháy, các phương tiện cơ giới và thủ công như máy thổi gió, bàn dập lửa, dao, rựa tiến hành dập lửa. Tuy nhiên do nắng nóng từ nhiều ngày qua cùng với  địa hình đồi dốc, khó tiếp cận địa điểm xảy ra cháy nên công tác chống cháy đã gặp nhiều khó khăn.

Rừng bốc cháy ngùn ngụt, cả một vùng trời đỏ rực - 4
Rừng bốc cháy ngùn ngụt, cả một vùng trời đỏ rực - 5

Các lực lượng gặp khó khăn do địa hình đồi dốc và gió thổi mạnh

Khi tiếp cận với địa điểm cháy, do gió lớn thổi với tốc độ mạnh đã một lần nữa gây khó khăn cho các lực lượng dập lửa. Song với kinh nghiệm, các lực lượng đã triển khai các phương án chống cháy, nhất là tiến hành phân đường chia cắt đám cháy nhằm không để cháy lây lan ra diện rộng.

Rừng bốc cháy ngùn ngụt, cả một vùng trời đỏ rực - 6

Nhiều khoảnh rừng bốc cháy dữ dội

Rừng bốc cháy ngùn ngụt, cả một vùng trời đỏ rực - 7

Nhiều địa hình nguy hiểm khiến việc chữa cháy trong đêm rất khó khăn

Sau hơn 5 giờ nỗ lực, về cơ bản đám cháy đã được khống chế và không cháy lây lan ra khu vực rừng khác vào lúc 0h30’ sáng ngày 28/7.

Ông Nguyễn Hữu Huy, Phó Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết diện tích rừng bị cháy ước tính khoảng 4 đến 4,5 hecta, trong đó có 2 hecta rừng thông. Nguyên nhân cháy chưa xác định, hiện đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Rừng bốc cháy ngùn ngụt, cả một vùng trời đỏ rực - 8

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Nguyễn Văn Phương (trái) cùng ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh tại hiện trường chỉ đạo chữa cháy rừng

“Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Trà sẽ phối hợp với chủ rừng, chính quyền địa phương và ảnh viễn thám để xác định chính xác diện tích rừng bị thiệt hại do cháy gây ra” – ông Huy trao đổi thêm.

Mặc dù đám cháy cơ bản đã được khống chế, ngọn lửa đã được dập tắt. Tuy nhiên đây là thời điểm thời tiết vẫn tiếp tục nắng nóng nhiệt độ tăng cao, diễn biến cháy rừng còn diễn ra phức tạp. Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu chính quyền địa phương và lực lượng làm nhiệm vụ không được chủ quan lơ là, tăng cường trực canh gác, phản ứng nhanh đề phòng đám cháy bùng phát trở lại.