Rộn ràng lễ hội vùng cao

(Dân trí) - Lễ cơm mới của đồng bào Mông cúng tế cảm ơn trời đất cho mưa thuận gió hòa, tránh dịch bệnh, vụ mùa bội thu, cuộc sống no đủ... Hội thi đấu bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, đua ngựa... Những lễ hội vùng cao đang rộn ràng diễn ra ở Yên Bái.

Từ ngày 27/9, tại sân Trường THCS xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đã diễn ra Lễ Khai mạc Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch danh thắng Ruộng bậc thang Mù Cang Chải. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình Du lịch về cội nguồn giữa ba tỉnh Phú Thọ - Yên Bái - Lào Cai năm 2010, đồng thời là sự kiện văn hóa du lịch có ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị, tin thần của nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nói chung và người dân Mù Cang Chải nói riêng.
 
Nhiều hoạt động như Trưng bày, giới thiệu hình ảnh Ruộng bậc thang với chủ đề “Hành trình Danh thắng Ruộng bậc thang - Mù Cang Chải”; Trình diễn kỹ thuật làm ruộng bậc thang với 3 khâu chính: khai khẩn ruộng mới, cày bừa và thu hoạch.
 
Lễ khai mạc “phiên chợ vùng cao” chính thức mở cửa phục vụ du khách tham quan, với nhiều gian hàng trưng bày, giới thiệu và phục vụ du khách những vật phẩm đặc sản và văn hoá ẩm thực độc đáo của địa phương. Du khách cũng có thể trực tiếp tham gia làm những nghề truyền thống của người Mông như: Làm bánh dày, nấu rượu, đan lát; tham gia vào các trò chơi dân gian như ném pao, múa khèn, đàn môi...
 
Tại xã La Pán Tẩn diễn ra lễ cơm mới của đồng bào Mông để cúng tế cảm ơn trời đất cho mưa thuận gió hòa, tránh được dịch bệnh, gia đình có được vụ mùa bội thu, cả năm no đủ, mọi người khỏe mạnh... Ngoài ra tại đây sẽ diễn ra các cuộc thi bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, đua ngựa… đầy sôi động.
 
Những hình ảnh lễ hội rộn rã được Dân trí ghi lại:
 
Rộn ràng lễ hội vùng cao  - 1
 Bà con ngắm nhìn chính những thửa ruộng đẹp tuyệt của mình qua ảnh

Rộn ràng lễ hội vùng cao  - 2

Rộn ràng lễ hội vùng cao  - 3
Đồng bào Mông trình diễn kỹ thuật làm ruộng bậc thang.
 
 
Rộn ràng lễ hội vùng cao  - 4
 Đua ngựa đầy kịch tính
 
 
Rộn ràng lễ hội vùng cao  - 5
Chơi kéo co
 
Rộn ràng lễ hội vùng cao  - 6
Nấu rượu tại chợ để du khách tham quan, thưởng thức.
 
Rộn ràng lễ hội vùng cao  - 7
Chuẩn bị gạo để nấu cơm thực hiện nghi thức cúng cơm mới.

Vũ Phong