1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắc Ninh:

Rơi từ tầng 5 khu nội trú, nữ sinh viên tử vong

(Dân trí) - Ông Nguyễn Ngọc Lâm, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh cho biết, sáng 10/9, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, tổ bảo vệ nhà trường đã phát hiện một sinh viên ngã từ tầng 5 của khu nội trú xuống đất, dẫn tới tử vong.

Danh tính của nạn nhân được xác định là em Dương Thị T. (SN 1994), quê ở huyện Tân Yên - Bắc Giang. T. hiện là sinh viên năm thứ 2, lớp K31 - Sư phạm Mầm Non, đang ở trong khu nội trú nhà trường.

Theo thông tin từ nhà trường, trước đó, khoảng 3h sáng cùng ngày, tổ bảo vệ tiến hành tuần tra trong khu vực nhà trường nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Đến khoảng 5h, lực lượng bảo vệ tiếp tục làm nhiệm vụ trong khuôn viên nhà trường thì phát hiện ra sự việc.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Ngọc Lâm, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh cho biết, tiếp nhận thông tin, nhà trường báo cáo sự việc tới cơ quan chức năng để phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân. Lãnh đạo trường cũng đã chỉ đạo các khoa, phòng ban nhanh chóng ổn định môi trường học tập.

Trong ngày, gia đình em T. đã đến hiện trường để nhận thi thể nạn nhân về mai táng. Nhà trường cũng đã hỗ trợ tiền mua áo quan, thuê xe để đưa thi thể sinh viên về an táng tại quê nhà.

Thông tin từ gia đình nạn nhân, do bố mẹ sống ly thân, lại có hoàn cảnh khó khăn nên thời gian gần đây T. có biểu hiện tâm lý buồn bã, chán chường.

Trước đó, khoảng 8h sáng ngày 9/9, trong khi trèo lên lan can tầng 3 khu nhà vệ sinh mới xây của trường, em Nguyễn Hoàng Long (SN 2000) học sinh lớp 9A2 trường THCS Tiền An - TP Bắc Ninh đã bị ngã xuống sân và chấn thương nặng.

Sau khi xảy ra sự việc, nhà trường và gia đình đã phối hợp đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Khương, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, Long bị gãy tay phải, gãy chân phải, rách da dưới khoảng 5cm, bị xây sát và phù nề vùng mặt. Sau đó nạn nhân đã được chuyển đến bệnh viện Việt Đức - Hà Nội để điều trị.

UBND thành phố Bắc Ninh cùng phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND Phường Tiền An, Trường THCS Tiền An đã đến động viên, thăm hỏi và trao hỗ trợ 11 triệu đồng tới gia đình nạn nhân. Đồng thời chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Bắc Ninh phối hợp với phía Bảo Việt hoàn thiện các thủ tục hồ sơ để giải quyết chế độ về bảo hiểm thân thể đối với em Long.

Đoàn Thái Cường