1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Rơi từ căn nhà 3 tầng, nữ nhân viên bán cà phê tử vong

Phạm Diện

(Dân trí) - Một nữ nhân viên bán cà phê ở Bình Dương được cho là leo ra khỏi căn nhà 3 tầng để gặp bạn trai thì bị rơi xuống đất, tử vong tại bệnh viện.

Ngày 8/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, cho biết trên địa bàn có xảy ra vụ một nữ nhân viên bán cà phê bị rơi lầu.

Theo đó, ngày 5/4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương tiếp nhận một nữ bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, phải thở máy. Nạn nhân là nhân viên bán cà phê.

Cô gái này bị rơi từ trên lầu ở căn nhà 3 tầng trong khu dân cư, khu phố 1B, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Căn nhà nơi xảy ra sự việc có 3 tầng, nằm trong khu dân cư và chỉ để ở chứ không kinh doanh. Theo một người hàng xóm, căn nhà thường xuyên đóng cửa, chủ nhà đi về là khóa cổng, không giao lưu với hàng xóm.

Theo lãnh đạo UBND phường An Phú, nạn nhân là một cô gái bán cà phê. Khi cô gái leo ra ngoài để gặp bạn trai thì bị té xuống đất. 

"Đây là căn nhà mà chủ quán cà phê xây lên để cho nhân viên ở", vị lãnh đạo phường nói.

Theo nguồn tin của phóng viên, nạn nhân tên H.T.S. (SN 1989, quê Đắk Nông). Sau 2 ngày nhập viện, cô gái đã tử vong.