1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Rò rỉ bể chứa 200 tấn dầu thải, dầu chảy tràn kênh

(Dân trí) - Chiều tối ngày 26/5, dầu thải của nhà máy sữa Lam Sơn thuộc KCN Lễ Môn, TP Thanh Hóa bất ngờ chảy từ đường ống dẫn nước thải đổ trực tiếp ra kênh nước ngay cạnh KCN, gây ô nhiễm nặng dòng kênh.

Theo quan sát của phóng viên tại hiện trường, dầu đổ ra đã tạo thành một lớp váng đen kịt phủ kín cả dòng kênh, mùi dầu hôi bốc lên nồng nặc phả vào khu dân cư xung quanh, khiến nhiều người dân rất bức xúc. 
Rò rỉ bể chứa 200 tấn dầu thải, dầu chảy tràn kênh - 1
Dầu từ nhà máy tràn ra cả đường

Lượng dầu thải đổ trực tiếp xuống làm cho dòng kệnh bị ô nhiễm nặng nề. Sau khi phát hiện sự cố, nhà máy sữa Lam Sơn đã huy động công nhân ra dùng rơm để vớt dầu lên. 

Ông Mai Đình Tuấn, phó giám đốc nhà máy cho biết: đây là do sự cố bể chứa lâu ngày bị rò rỉ nên dầu tràn ra ngoài theo lỗ thủng. Ông Tuấn còn cho biết thêm, lượng dầu chứa trong bể của nhà máy sữa Lam Sơn khoảng 200 tấn, hiện nhà máy chưa xác định được lượng dầu tràn ra ngoài là bao nhiêu. 
Rò rỉ bể chứa 200 tấn dầu thải, dầu chảy tràn kênh - 2
Công nhân nhà máy được huy động dùng rơm để vớt dầu

Cơ quan Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ dầu thải đổ ra kênh và yêu cầu nhà máy khắc phục triệt để sự cố tràn dầu này. 

 Duy Tuyên