Rắn lục đuôi đỏ "tràn qua" Quảng Nam, Đà Nẵng

(Dân trí) - Thời gian vừa qua, người dân Quảng Nam và Đà Nẵng cũng hoang mang, lo sợ khi liên tục bị rắn lục đuôi đỏ bò vào nhà, tấn công.

Trong vòng 1 tháng trở lại đây, nhiều người dân ở tổ 4 (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) liên tục bị đe dọa bởi sự tấn công của loài rắn lục đuôi đỏ. Loài rắn này thường bò vào nhà dân lúc trời chạng vạng tối khiến họ vô cùng bất an.

Lưới thép đan nhỏ được nhà chị V. mua về rào cổng để đề phòng rắn lục đuôi đỏ bò vào nhà
Lưới thép đan nhỏ được nhà chị V. mua về rào cổng để đề phòng rắn lục đuôi đỏ bò vào nhà

Chị N.T.T.V., môt người dân ở tổ 4, kể lại: “Chiều tối ngày 14/11, chồng tôi đang ngồi xem tivi thì thấy một con rắn lục đuôi màu đỏ, bụng to bò vào ngay trước sân nhà. Chồng tôi kêu cả người hàng xóm qua đập chết rồi đem đi vứt”.

Trước đó ít ngày, tại sân nhà chị V. cũng xuất hiện một con rắn lục đuôi đỏ to bằng ngón tay cái. Vì lo sợ cho 2 đứa con nhỏ nên buổi tối chị không cho 2 con ra khỏi nhà vào buổi tối. Sau khi thấy rắn lục đuôi đỏ liên tục xuất hiện, chị V. đã mua lưới thép rào cổng để ngăn rắn.

Không chỉ nhà chị V., nhiều hộ dân thuộc tổ 4 (phường Phước Mỹ) cũng rất bất an vì loài rắn này liên tục bò vào nhà.

Lưới thép đan nhỏ được nhà chị V. mua về rào cổng để đề phòng rắn lục đuôi đỏ bò vào nhà
Phường Phước Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) là khu vực dân cư mới, nhà còn thưa thớt, bụi rậm cây cỏ nhiều, tạo điều kiện cho loài rắn lục đuôi đỏ sinh sôi.

Trên địa bàn Quảng Nam, theo ông Phạm Ngọc Ẩn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, bệnh viện đã tiếp nhận 8 bệnh nhân tới điều trị do bị rắn lục cắn, trong đó có 3 ca nặng. Bác sĩ Ẩn cảnh báo, người dân ở các vùng nông thôn nên hạn chế đi bộ ra đường vào ban đêm, nhất là những nơi có cây cối rậm rạp, rất dễ bị rắn ẩn nấp cắn. Nếu bị rắn cắn phải đưa ngay đến bệnh viện cấp cứu.

Ông Võ Văn Toán đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam vì bị rắn lục đuôi đỏ cắn
Ông Võ Văn Toán đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam vì bị rắn lục đuôi đỏ cắn

Tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, ông Võ Văn Toán (SN 1968, trú tổ 10, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đang điều trị rắn lục đuôi đổ cắn, kể, tối 13/11, khi ông đi ra trước ngõ thì bị một con rắn lục đuôi đỏ cắn vào bàn chân phải.

Sau đó ông được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình cấp cứu với chân bị sưng phù. Qua hai ngày điều trị tại đây, ông Toán có biểu hiện nặng hơn với triệu chứng máu loãng nên được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam điều trị. Đến nay sức khỏe ông Toán đã dần hồi phục.

Cũng tại huyện Thăng Bình, ông Nguyễn Bảy (SN 1962, hàng xóm với ông Toán) bị rắn lục đuôi đỏ tấn công trước ngõ. Do biết sơ cứu kịp thời nên ông Bảy không bị nguy hiểm đến tính mạng.
 
Công Bính