Hà Tĩnh:

Rắn độc bò vào giường cắn cháu bé 22 ngày tuổi tử vong

(Dân trí) - Sáng ngày 8/1, ông Nguyễn Đăng Nhàn, Chủ tịch UBND xã Thọ Điền (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháu bé sơ sinh bị rắn cắn tử vong.

Theo đó, vào rạng sáng ngày 8/1, chị Đinh Thị Huyền T. (trú xã Thọ Điền) đang ngủ với đứa con sơ sinh thì nghe cháu khóc lớn nên dậy kiểm tra thì hốt hoảng phát hiện 1 con rắn cạp nia trên giường. Quá hoảng sợ, chị đã bồng con chạy khỏi giường.

Qua kiểm tra, phát hiện trên người cháu bé có vết rắn cắn, gia đình chị T. đã nhanh chóng đưa cháu đến thầy thuốc chuyên chữa rắn cắn ở xã lân cận để cứu chữa.

Rắn độc bò vào giường cắn cháu bé 22 ngày tuổi tử vong - 1

Con rắn được cho là đã cắn cháu bé sơ sinh tử vong.

“Khi tới nơi, thân cháu bé đã cứng, mọi người cố gắng mở miệng cháu ra để cho uống thuốc nhưng không được. Sau đó không lâu, cháu bé đã tử vong” – ông Nhàn nói.

Cũng theo ông Nhàn, ngôi nhà của gia đình chị T. được xây khá kín, không hiểu vì sao con rắn có thể bò vào được đến tận giường.

Được biết, gia đình chị T. có 3 người con, cháu bé gặp nạn mới được 22 ngày tuổi.

Sao La