TPHCM:

Ra quân kiểm tra nồng độ cồn, trấn áp tội phạm trước Tết

(Dân trí) - Tối 6/2, rạng sáng ngày 7/2, các lực lượng phối hợp gồm CSGT, CSCĐ, Cảnh sát phản ứng nhanh 113 công an TPHCM đã đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn phối hợp kiểm tra hành chính ban đêm nhằm ngăn ngừa tội phạm trước dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.


Theo đó, lúc 22h đêm 6/2, các lực lượng phối hợp đã đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố, đồng thời kết hợp việc kiểm tra hành chính ban đêm sau 23h nhằm ngăn ngừa các loại tội phạm.

Tổ công tác chốt chặn kiểm tra trên tuyến đường An Dương Vương
Tổ công tác chốt chặn kiểm tra trên tuyến đường An Dương Vương
Ghi nhận của PV Dân trí tại giao lộ An Dương Vương – Lê Hồng Phong (quận 5, TPHCM), lực lượng chức năng đã bố trí một tổ gồm CSGT kết hợp với CSCĐ, 113…., tiến hành kiểm tra những người điều khiển phương tiện có biểu hiện đã sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, kết hợp với kiểm tra hành chính.

Đáng chú ý là vào lúc 23h, lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành kiểm tra một người đàn ông đi xe máy có biểu hiện đã sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Khi được CSGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, người này bất hợp tác và liên tục né tránh, úp mặt vào gốc cây.

Mặc dù được lực lượng làm nhiệm vụ hướng dẫn, nhắc nhở nhưng người này vẫn không chấp hành mà cố tình bỏ đi, khiến tổ công tác phải nhờ sợ hỗ trợ của lực lượng cảnh sát 113, CSCĐ.

Do người này không hợp tác với tổ công tác để kiểm tra nồng độ cồn nên CSGT buộc phải lập biên bản tạm giữ phương tiện để xử lý về hành vi không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra của CSGT.

Trong đêm đầu ra quân, lực lượng làm nhiệm vụ cũng đã lập biên bản nhiều trường hợp khác như: điều khiển xe có nồng độ cồn trong hơi thở vượt quá quy định,  không mang theo giấy tờ xe, thay đổi kết cấu xe, chở quá số người quy định…

Được biết, đây là kế hoạch của CSGT công an TPHCM trong việc thực hiện mục tiêu kéo giảm TNGT trong năm 2015, duy trì ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông trước trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi.

Tổ công tác chốt chặn kiểm tra trên tuyến đường An Dương Vương
Người đàn ông mặc áo ca rô không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn của CSGT và tìm cách cách bỏ đi

Trung tá Lại Văn Ba – Đội trưởng đội CSGT Chợ Lớn cho biết: Trong các dịp lễ Tết người tham gia giao thông thường xuyên vi phạm về sử dụng rượu bia, điều khiển xe có nồng độ trong hơi thở vượt quá quy định. Do đó trong quá trình tiến hành cao điểm cũng như công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông về đêm, lực lượng CSGT đã chú trọng xây dựng và triển khai các phương án xử lý hiệu quả hành vi vi phạm “Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá quy định” nhằm tập trung xử lý kiên quyết, triệt để, gây tiếng vang và tạo sự răn đe đối với những trường hợp cố tình vi phạm trật tự an toàn giao thông, góp phần đảm bảo an toàn và nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của người dân đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Được biết, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) công an TPHCM cũng đã trang bị cho các đơn vị camera ghi hình và chỉ đạo CBCS sử dụng trong quá trình thực hiện xử phạt ghi nhận người điều khiển phương tiện say xỉn có biểu hiện, hành động cản trở thực thi nhiệm vụ, chống người thi hành công vụ để có căn cứ xử lý sau này.

Theo số liệu của Phòng PC67: Trong thời gian từ 22/12/2014 - 31/01/2015, PC67 tiến hành xử lý 1.883 trường hợp vi phạm điều khiển xe có nồng độ cồn vượt quá quy định; riêng trong thời gian 10 ngày từ 20/01/2015 – 31/01/2015 đã tiến hành lập biên bản xử phạt 364 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.

Ban chỉ huy Đội quán triệt nội dung các chiến sĩ trước khi làm nhiệm vụ
Ban chỉ huy Đội quán triệt nội dung các chiến sĩ trước khi làm nhiệm vụ
Và xuất quân
Và xuất quân

Và xuất quân
Những trường hợp chống đối hoặc không chấp hành việc kiểm tra của lực lượng làm nhiệm vụ sẽ được xử lý nghiêm
Sau đó công an đã lập biên bản tạm giữ phương tiện của người đàn ông này
Sau đó công an đã lập biên bản tạm giữ phương tiện của người đàn ông này

Đưa phương tiện vi phạm về trụ sở.
Đưa phương tiện vi phạm về trụ sở.

Đình Thảo