Ra mắt Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học

Tại lễ ra mắt của Tạp chí Công dân và Khuyến học, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm mong muốn tạp chí phải là một tờ báo trang trọng, có bản sắc riêng, có uy tín, sức ảnh hưởng...

Ra mắt Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học - 1

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu, sáng 16/6. Ảnh: Thanh Tùng/ TTXVN

Ngày 16/6, tại Hà Nội, Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học - Cơ quan ngôn luận của Hội Khuyến học Việt Nam chính thức ra mắt với hai loại hình Tạp chí in và Tạp chí điện tử.

Tạp chí Công dân và Khuyến học được thành lập theo Quyết định số 50/QĐ-KHVN ngày 1/3/2022 của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và theo Giấy phép số 114/GP - BTTTT ngày 25/2/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông (trên cơ sở tổ chức lại Tạp chí Dạy và Học ngày nay) với hai loại hình báo chí: Tạp chí in và Tạp chí điện tử (tên miền https://congdankhuyenhoc.vn).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm chúc mừng sự ra đời của Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học cùng Ban Biên tập, đội ngũ cán bộ, phóng viên của tạp chí nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6.

Đồng thời đề nghị, thời gian tới Tạp chí cần thực hiện tốt tôn chỉ mục đích, chức năng nhiệm vụ được giao; bám sát định hướng chỉ đạo của cơ quan chức năng; phát huy những nền tảng, truyền thống vốn có và đổi mới hơn về nội dung và hình thức; quan tâm xây dựng các quy chế, cơ chế phối hợp chặt chẽ trong đăng phát tin bài, quản lý phóng viên...; hướng đến tính chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại như tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm mong muốn, Tạp chí phải là một tờ báo trang trọng, có bản sắc riêng, có uy tín, sức ảnh hưởng và lan tỏa, tác động mạnh mẽ trong bạn đọc cả nước, nhất là trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội, công dân học tập; là cầu nối truyền tải những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Hội Khuyến học tới đông đảo bạn đọc cả nước.

Ra mắt Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học - 2

Đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học, sáng 16/6. Ảnh: Thanh Tùng /TTXVN

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng cho biết, Tạp chí Công dân và Khuyến học chính thức ra mắt nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội Khuyến học Việt Nam giao cho. Tạp chí được thành lập với nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, công dân học tập; tuyên truyền, phản ánh các hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam các cấp; phục vụ nhu cầu học tập, cung cấp kiến thức cho các tầng lớp nhân dân; giới thiệu, đăng tải kết quả nghiên cứu khoa học; trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu những mô hình, điển hình, nhân tố mới trong lĩnh vực khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 

Tạp chí có nhiệm vụ là diễn đàn, tiếng nói đầu ngành của công dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tiến trình xây dựng xã hội học tập nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài, góp phần xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng đề nghị Hội Khuyến học các cấp, các cán bộ, hội viên thường xuyên tham gia viết tin, bài phản ánh các hoạt động, kinh nghiệm tổng kết từ thực tiễn, cung cấp cho Tạp chí để Tạp chí sinh động, hấp dẫn và thiết thực; cổ vũ tinh thần học tập của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp; tinh thần tự học, ý chí vươn lên của mỗi người dân để đưa dân tộc ta trở thành một dân tộc thông thái như lời mong ước của Bác Hồ.

Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học được thành lập là bước tiến mới trong công tác tuyên truyền về lĩnh vực khuyến học của Hội Khuyến học Việt Nam. Tạp chí được đầu tư, trang bị các trang thiết bị hiện đại, áp dụng công nghệ báo chí tiên tiến, đáp ứng cơ bản yêu cầu của một cơ quan báo chí hiện đại. Trong đó có, phần mềm quản lý nội dung IMS cập nhật mới nhất, giao diện hiện đại công nghệ AI thế hệ mới; trường quay ảo đa năng, tích hợp đa phương tiện vào các loại hình báo chí: Podcast, E-magazine, truyền hình, Infographic… 

Ra mắt Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học - 3

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Tô Quang Phán (trái), tân Tổng biên tập Tạp chí "Công dân và Khuyến học", sáng 16/6. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Theo Nhà báo Tô Quang Phán, Tổng Biên tập Tạp chí Công dân và Khuyến học, trong tiến trình đi lên, Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học xác định 3 vấn đề quan trọng: Về tầm nhìn, Tạp chí phát triển từng bước vững chắc để trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện với trang thiết bị và công nghệ tiên tiến, đi đầu trong nhiệm vụ tuyên truyền về lĩnh vực khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Về sứ mệnh, Tạp chí là cơ quan báo chí hiện đại có tính chuyên biệt, tuyên truyền, phản ánh nhưng đồng thời kiến giải, phản biện những vấn đề đặt ra đối với công dân học tập; khởi tạo những giá trị mới trong truyền thông về lĩnh vực khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tạp chí lấy tiêu chí nhân văn làm giá trị cốt lõi, luôn tuân theo tiêu chuẩn đạo đức, tuân thủ pháp luật, bảo đảm tính chuyên nghiệp với trách nhiệm chính trị cao.

Theo baotintuc.vn