1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Trị:

Quyết liệt truy quét tàu giã cào “tận diệt” hải sản gần bờ

(Dân trí) - Những hình thức khai thác hải sản theo kiểu “tận diệt” như: sử dụng tàu giã cào, mìn, xung điện… khiến ngư dân khai thác hải sản gần bờ điêu đứng. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng chục phương tiện giã cào ngoại tỉnh bị các cơ quan chức năng Quảng Trị phát hiện, truy quét và xử lý.

Theo lực lượng chức năng, những kiểu khai thác này làm suy giảm nguồn lợi thủy, hải sản, ảnh hưởng rất lớn đến môi trường và đời sống nhân dân.

Tàu giã cào "tận diệt" hải sản gần bờ biển Quảng Trị

Tàu ngoại tỉnh “hoành hành” gần bờ

Nhiều tháng nay, các ngư dân vùng biển bãi ngang xã Gio Hải, Trung Giang (huyện Gio Linh), xã Triệu Lăng (huyện Triệu Phong)… liên tiếp phản ánh tình trạng tàu giã cào của ngư dân các tỉnh khác khai thác gần bờ. Người dân các địa phương phẫn nộ, bức xúc trước tình trạng khai thác hải sản kiểu “tận diệt” này.

Tàu giã cào hoành hành gần bờ biển Quảng Trị
Tàu giã cào hoành hành gần bờ biển Quảng Trị

Những tàu cá này có công suất lớn, hành nghề cách bờ khoảng 10 hải lý, khiến nguồn thủy sản dần cạn kiệt. Việc xuất hiện nhiều tàu giã cào khiến ngư dân địa phương thất thu, nhiều chuyến biển ngư dân cập bờ tay trắng.

Ngư dân Hoàng Văn Phiến (xã Gio Hải) bức xúc: “Thời gian gần đây xuất hiện rất nhiều tàu giã cào, gây ảnh hưởng đến hoạt động đánh bắt của ngư dân địa phương. Nguồn hải sản gần bờ ngày càng khan hiếm. Trong khi đó, chúng tôi hoạt động đánh bắt với thuyền công suất nhỏ, dưới 90 CV, không vươn xa được. Nhiều chuyến đi biển bỏ công sức nhưng không thu được hải sản bao nhiêu. Đời sống của nhiều ngư dân rơi vào khó khăn hơn”.

Ngư dân Trần Văn Hạnh cho biết, sau một thời gian dài khó khăn ngư dân vùng bãi ngang mới phục hồi hoạt động đánh bắt. Nhưng ra biển lại gặp tàu giã cào hoành hành. Mong các cơ quan chức năng xử lý quyết liệt hơn để ngư dân yên tâm đánh bắt, đảm bảo cuộc sống ổn định.

Trong năm 2017, Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Trị liên tục nhận được phản ánh của nhiều ngư dân tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị về việc bị tàu giã cào “hút” mất lưới, gây thiệt hại nặng.

Đáng chú ý, nhiều ngư dân tại huyện Triệu Phong khi đánh bắt trên biển liên tục bị mất lưới vì tàu giã cào hoạt động trái phép, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế. Trong số đó, 24 ngư dân xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong bị mất khoảng 600 tấm lưới, thiệt hại gần 200 triệu đồng.

Một số ngư dân tại huyện Triệu Phong, Gio Linh cũng bị mất trắng vàng lưới, khiến việc đánh bắt phải ngưng trệ.

Nghiêm trọng hơn, ngày 6/5/2017 ngư dân Trần Anh (33 tuổi, trú tại xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong) suýt mất mạng giữa biển khơi do bị tàu giã cào kéo chìm thuyền.

Sự việc xảy ra vào đêm khuya, khi chiếc thuyền có công suất 10 CV của anh Trần Anh đang hành nghề câu mực trên vùng biển cách bờ khoảng 1,8 hải lí thì bắt gặp 2 chiếc tàu giã cào đang lén lút hoạt động. Lúc thuyền của anh Trần Anh thả neo, bất ngờ 2 tàu giã cào kéo giã rê lưới và kéo luôn neo chiếc thuyền 10 CV, khiến thuyền bị chìm, anh Trần Anh rơi xuống biển. Chiếc thuyền hành nghề của anh Anh bị chìm đã gây thiệt hại cho gia đình anh ước tính khoảng 50 triệu đồng.

Lực lượng biên phòng truy quét tàu giã cào

Tại tỉnh Quảng Trị, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Biên phòng phối hợp với các đơn vị liên quan đã ngăn chặn, xử phạt hơn chục tàu giã cào khai thác hải sản trái quy định.

Theo lực lượng chức năng, các tàu giã cào chủ yếu là tàu của ngư dân ngoại tỉnh khai thác hải sản gần bờ khoảng 10 hải lý trở vào. Sự có mặt của những con tàu này khiến nguồn hải sản dù rất nhỏ cũng bị khai thác triệt để.

Ngày 26/5, Hải đội 2 -BĐBP Quảng Trị phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Việt và Biên đội 31 - Hải đoàn 48 (Bộ Tư lệnh BĐBP) tổ chức tuần tra giám sát hoạt động nghề cá trên vùng biển tỉnh Quảng Trị, đã bắt giữ 3 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi đang khai thác hải sản trái phép bằng tàu giã cào.

Tàu giã cào chủ yếu của ngư dân ngoại tỉnh
Tàu giã cào chủ yếu của ngư dân ngoại tỉnh

Lực lượng tuần tra tại tọa độ 51 độ vĩ Bắc, 107 độ kinh Đông, phát hiện 3 tàu cá Quảng Ngãi gồm: tàu cá QNg 92443 TS do ông Nguyễn Ngọc Tịnh làm thuyền trưởng, tàu cá QNg 92989 TS do ông Hồ Văn Hiếu làm thuyền trưởng và tàu cá QNg 92988 TS do ông Đỗ Tuấn làm thuyền trưởng, đang đánh bắt hải sản bằng giã cào sai vùng quy định.

Đây là những tàu giã cào có lắp máy công suất lớn trên 500CV đang có hành vi khai thác giã cào “tận diệt” ở khu vực ven bờ. Khi phát hiện thấy lực lượng tuần tra các tàu giã cào này cắt lưới bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng tuần tra truy đuổi và bắt giữ. Hiện lực lượng BĐBP Quảng Trị đã tiến hành hoàn chỉnh hồ sơ, xử phạt các tàu cá theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm với các tàu cá khai thác sai vùng quy định (Ảnh: Mạnh Hùng)
Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm với các tàu cá khai thác sai vùng quy định (Ảnh: Mạnh Hùng)

Trước đó, vào ngày 11/5, tại tọa độ 17 độ 00’ vĩ độ Bắc, 107 độ 16’ kinh độ Đông, Tổ công tác của Biên phòng Quảng Trị đã phát hiện tàu số hiệu QNg 91358 TS do ông Võ Hồng Khanh (trú tại Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) cùng 2 thành viên sử dụng tàu lưới kéo giã cào hoạt động sai vùng khai thác theo quy định, cách bờ 6,5 hải lý. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản đối với tàu cá này về hành vi khai thác hải sản trái phép. Chủ tàu Võ Hồng Khanh đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Trung tá Trần Tuấn Anh - Phó tham mưu trưởng BĐBP tỉnh Quảng Trị, cho biết: “Trong thời gian qua tình trạng các tàu giã cào khai thác hải sản gần bờ diễn ra hết sức phức tạp, phá hoại môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống ngư dân, ngư trường đánh bắt. Những tàu cá này sẵn sàng cắt lưới bỏ trốn, thậm chí chống trả lại lực lượng chức năng khi bị truy bắt. BĐBP Quảng Trị đã triển khai nhiều đợt tuần tra, giám sát hoạt động nghề cá, kiên quyết xử lý triệt để tình trạng này”.

Theo Chi cục Thủy sản (Sở NN-PTNT Quảng Trị), trong năm 2017, Chi cục Thủy sản tổ chức kiểm tra hơn 600 lượt tàu thuyền, bắt giữ 30 trường hợp vi phạm về đánh bắt theo hình thức giã cào, xung điện và thuốc nổ...

Để ngăn chặn tình trạng tận diệt hải sản, Chi cục Thủy sản cho biết, đã thường xuyên tăng cường tuần tra kiểm soát trên biển để bắt quả tang, xử phạt những vi phạm trong khai thác. Bên cạnh đó, đơn vị đã có văn bản yêu cầu các địa phương có đối tượng hoạt động nghề giã cào ven biển tuyên truyền, vận động bà con không khai thác các nghề cấm ven bờ, đặc biệt là nghề giã cào.

Mới đây, ngày 20/4, Thanh tra thủy sản của Chi cục sử dụng tàu kiểm ngư VN 0099 KN tuần tra trên vùng biển cách đảo Cồn Cỏ 3 hải lý về phía Đông Bắc, phát hiện tàu QNg 91829 TS có hành vi tàng trữ xung điện để khai thác thủy sản. Lực lượng chức năng đã tịch thu 3 bộ súng bắn điện và lập biên bản xử phạt hành chính 4 triệu đồng đối với chủ tàu Nguyễn Dũng (trú An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Đăng Đức – Mạnh Hùng