Vụ nữ sinh bị cắt tóc xé quần:

Quyết định khởi tố vụ án nằm trong tay gia đình nạn nhân

(Dân Trí) - Liên quan đến vụ 7 đối tượng tham gia đánh đập, làm nhục nữ sinh 16 tuổi tại Hà Tĩnh, cơ quan công an cho biết, việc khởi tố vụ án hay không tuỳ thuộc vào gia đình nạn nhân.

Cơ quan chức năng lên tiếng

Sau khi Dân Trí đăng tải thông tin 7 đối tượng tham gia đánh đập, cắt tóc, làm nhục  nữ sinh 16 tuổi tại Hà Tĩnh hôm 7/11 ông Nguyễn Khắc Hào  - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết, sở đã liên lạc với Hiệu trưởng trường PTTH Nghèn - nơi em Q. đang theo học để nắm thêm thông tin. Phía nhà trường cũng đã báo cáo toàn bộ nội dung vụ việc. “Quan điểm của ngành giáo dục rất rõ ràng, đây là vụ việc liên quan đến pháp luật nên đề nghị các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng đã gây ra vụ việc” - thầy Hào bày tỏ.

Quyết định khởi tố vụ án nằm trong tay gia đình nạn nhân - 1
Nhiều cơ quan chức năng phẫn nộ trước sự việc em Q vô cớ bị đánh đập, lột quần, cắt tóc.
 
Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh cũng bày tỏ sự bức xúc trước hành vi trên: "Cá nhân tôi nghiêm khắc lên án hành vi của nhóm người này, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm những người gây ra vụ việc, tránh những vụ việc đau lòng tương tự có thể xảy ra” -  bà Nguyệt nói. 

Cũng theo bà Nguyệt, Hội LHPN Hà Tĩnh sẽ có công văn gửi Hội LHPN huyện Can Lộc chỉ đạo cán bộ hội tới gia đình cháu  Q. để động viên, chia sẽ, đồng thời tìm hiều thêm tâm tư nguyện vọng của hai mẹ con và giúp cháu Q sớm vượt qua được nỗi đau để quay lại trường học.

Khởi tố vụ án: Tuỳ thuộc vào gia đình nạn nhân

Chiều qua, 9/11, trao đổi với Dân Trí, Thượng tá Phan Văn Đán - Trưởng công an huyện Nghi Xuân (đơn vị trực tiếp thụ lý vụ việc) cho biết, 7 đối tượng tham gia hành hung nạn nhân Q., trú tại xóm 5, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc đã được làm rõ. Các đối tượng này ngay sau đó đã được triệu tập đến trụ sở công an huyện Nghi Xuân để lấy lời khai.

“Trên cơ sở các đối tượng phạm tội khai báo, có thể khẳng định đây là một vụ đánh ghen nhầm đối tượng” - Thượng tá Đán cho biết.
Quyết định khởi tố vụ án nằm trong tay gia đình nạn nhân - 2
Cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Xuân chưa khởi tố vụ án vì còn phải chờ quyết định cuối cùng của mẹ con chị An
 
Thượng tá đán cho hay, cho đến thời điểm này có thể khẳng định việc điều tra nguyên nhân, diễn biến, sai phạm như thế nào, sai phạm đến đâu cơ bản đã hoàn tất. Cơ quan điều tra có đủ chứng cứ để có thể khởi tố vụ án, tuy nhiên chúng tôi đang chờ ý kiến cuối cùng của gia đình người bị hại  để cân nhắc có quyết định khởi tố hay không. Quan điểm của chúng tôi là sẽ kiên quyết làm nghiêm, nhưng chúng tôi tôn trọng ý kiến, đơn đề nghị của người nhà nạn nhân”.
 
Luật sư Nguyễn Khắc Tuấn - Trưởng Văn phòng luật sư An Phát (TP Hà Tĩnh).
Quyết định khởi tố vụ án nằm trong tay gia đình nạn nhân - 3
Luật sư Nguyễn Khắc Tuấn
 
Với việc hành hung, đánh đập gây thương tích, hành vi cắt tóc, làm nhục  trong vụ việc này các đối tượng liên quan sẽ bị khép vào tội gì, khung hình phạt cụ thể?
 
Trong trường hợp này nhóm đối tượng tham gia hành hung em Q. đã có các hành vi bằng lời nói như: thóa mạ, xỉ nhục, chửi bới nhằm hạ thấp danh dự của em Q và bằng cử chỉ, hành vi có tính chất bỉ ổi, xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của em Q như lột quần áo, cắt tóc, bêu riếu…trước đám đông.
Những hành vi trên có dấu hiệu cấu thành tội làm nhục người khác được quy định tại Điều 121 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt thấp nhất là cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
 
Cơ quan điều tra  cho rằng, việc có khởi tố vụ án, khởi tố bị can hay không tùy thuộc vào gia đình nạn nhân. Luật sư nhìn nhận như thế nào?
 
Theo quy định tại Điều 105 Bộ luật tố tụng Hình sự thì vụ án về  tội phạm được quy định tại khoản 1, Điều 121 Bộ luật Hình sự (tội làm nhục người khác), cơ quan điều tra chỉ được khởi tố khi có yêu cầu của người bị hại hoặc đại diện hợp pháp của người bị hại là người chưa thành niên, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất.
 
Việc cơ quan điều tra chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tội làm nhục người khác khi chưa có đơn yêu cầu của gia đình nạn nhân là đúng với quy định trên đây.
  
Xin cảm ơn luật sư!

Văn Dũng - Đặng Tài – Minh Lý