1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM vào mùa mưa
  4. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

TPHCM:

Quy tránh nhiệm cho người đứng đầu chính quyền nếu tội phạm gia tăng

(Dân trí) - Trước tình trạng tội phạm hình sự phức tạp; buôn lậu, gian lận thương mại gia tăng với nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi; nhiều ý kiến đề xuất cần phải quy trách nhiệm cho người đứng đầu chính quyền.

Chiều 6/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với UBND TPHCM về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng cùng đại diện Bộ Công an, Tổng cục Hải quan, Quản lý thị trường...

Quy tránh nhiệm cho người đứng đầu chính quyền nếu tội phạm gia tăng
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cấp ủy, chính quyền quyết liệt trấn áp tội phạm hình sự, buôn lậu

Thủy thủ, thuyền viên cũng tham gia buôn lậu

Báo cáo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, về tình hình phạm pháp hình sự, trong 9 tháng đầu năm 2014 đã xảy ra gần 4.700 vụ (tăng 10 vụ so với cùng kỳ năm 2013), làm chết 65 người, bị thương 572 người.

Hoạt động của tội phạm trên lĩnh vực kinh tế có sự thay đổi về phương thức, thủ đoạn và có sự tổ chức, liên kết móc nối với nhau. Tình hình vi phạm pháp luật về môi trường vẫn diễn biến phức tạp, tình trạng các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh không xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải hoặc nếu có chỉ mang tính đối phó vẫn còn tồn tại.

Tình hình tội phạm ma túy trong 9 tháng đầu năm 2014 có dấu hiệu gia tăng cả cung lẫn cầu. Nổi lên hoạt động của đường dây, tổ chức vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài, qua cửa khẩu hàng không Tân Sơn Nhất sang Trung Quốc, Úc. Trước đây, các đối tượng thường thuê mướn, lôi kéo, dụ dỗ phụ nữ Việt Nam vận chuyển ma túy, nhưng trong thời gian gần đây đều do các đối tượng có quốc tịch nước ngoài thực hiện.

Ngoài ra, tình hình tội phạm về mại dâm, mua bán người có nhiều diễn biến khá phức tạp...

Trong khi đó, công tác đấu tranh, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại cũng lắm nhiêu khê. Theo báo cáo của hải quan, trong 9 tháng đầu năm 2014, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn TPHCM chủ yếu rơi vào trường hợp một số thủy thủ, thuyền viên tàu chuyên tuyến ra nước ngoài, mua một số mặt hàng do nước ngoài sản xuất như: rượu, bia, thuốc lá, gia cầm, đồ điện tử đã qua sử dụng… cất giấu trên tàu, đưa về Việt Nam bán lại.

Tại hệ thống cảng, các đối tượng buôn lậu làm bộ hồ sơ xuất khẩu hàng hóa, sau đó móc nối với các đối tượng khác đánh tráo hàng hóa có giá trị thấp hơn và làm thủ tục xuất khẩu để được hoàn tiền thuế GTGT, chiếm đoạt tiền hoàn thuế của Nhà nước. Sau khi bị phát hiện, các đối tượng đánh tráo hàng để hợp thức hóa hàng vi phạm.

Các loại hàng nhập lậu từ biên giới vào TPHCM phần lớn bằng xe tải trộn lẫn với hàng hợp pháp, sử dụng chứng từ hợp pháp của lô hàng khác để vận chuyển.

Quy tránh nhiệm cho người đứng đầu chính quyền nếu tội phạm gia tăng
Lãnh đạo các ngành Hải quan, Quản lý thị trường, Công an... cùng bàn thảo phương án kéo giảm phạm pháp hình sự, gian lận thương mại

Nhức nhối nhất vẫn là tình trạng buôn lậu thuốc lá điếu trên địa bàn giáp ranh, gia tăng trên tuyến quốc lộ 22, tỉnh lộ 2, tỉnh lộ 15. Thuốc lá ngoại nhập lậu được vận chuyển với số lượng khá lớn, đi từ Đức Huệ (Long An), Phước Chỉ (Tây Ninh) về tập kết tại những điểm đỗ lớn như bến đò Lộc Giang, kênh Đào Thạch Bích, cầu Tân Thái (giáp ranh giữa xã Tân Mỹ, Đức Hòa và xã Thái Mỹ, Củ Chi)… Tại đây, hàng được chia ra đi theo tỉnh lộ 821 đi đến điểm trung chuyển kênh đào Thạch Bích hoặc theo tỉnh lộ 825 đến điểm trung chuyển bến Bào Dài… đến kênh Thầy Cai. Cuối cùng hàng được "chẻ" nhỏ ra rồi vận chuyển vào nội thành TPHCM tiêu thụ.

Do mức chênh lệch giá thuốc lá ngoại giữa thị trường Campuchia và TPHCM rất cao nên các đối tượng buôn lậu đã sử dụng nhiều thủ đoạn vận chuyển khá tinh vi nhằm qua mắt lực lượng chống buôn lậu.

Quy trách nhiệm cho người đứng đầu chính quyền

Để trấn áp tội phạm, Công an TPHCM đã phối hợp với viễn thông gửi tin nhắn cảnh báo đến từng người dân. Cũng từ những tin nhắn báo của quần chúng, công an đã triệt phá nhiều vụ án hình sự lớn. Theo thiếu tướng Phan Anh Minh, từ nay đến Tết Nguyên đán 2015, công an TPHCM sẽ mở nhiều đợt cao điểm phòng chống tội phạm.

Trung tướng Triệu Văn Đạt, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm - Bộ Công an cho rằng, ngăn ngừa cướp giật phải từ 2 phía. Công an TPHCM đã làm tốt, đặc biệt lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm nhưng cần tuyên truyền cảnh giác cho người dân phải tự ý thức bảo vệ tài sản. Cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành. Với địa bàn đông dân, phức tạp như TPHCM mà chỉ trông chờ vào lực lượng công an thì không xuể.

Quy tránh nhiệm cho người đứng đầu chính quyền nếu tội phạm gia tăng
Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc công an TPHCM cho biết, từ nay đến Tết sẽ mở nhiều đợt cao điểm trấn áp tội phạm

Về công tác phòng chống gian lận thương mại, Ban Chỉ đạo 389/TP của UBND TPHCM ra đời và hoạt động khá hiệu quả. Trong 9 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo 389 đã thanh, kiểm tra hơn 43.200 vụ, tổng thu nộp ngân sách hơn 3.000 tỷ đồng.

Trước tình trạng gian lận thương mại gia tăng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Thành Cung đề nghị những nơi nào có buôn lậu nhiều thì người đứng đầu địa phương chịu trách nhiệm.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những nỗ lực của TPHCM trong công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự trong kinh doanh, thương mại.

Tuy nhiên, công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, gian lận thương mại vẫn còn tồn tại nhiều bất cập. Phó Thủ tướng chỉ ra 8 nguyên nhân dẫn đến tình trạng buôn lậu, phạm pháp hình sự vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, thủ đoạn tinh vi. Trong đó, có nguyên nhân chủ quan là các cấp ủy, chính quyền nhận thức về công tác này chưa thấu đáo. Một bộ phận cán bộ mất cảnh giác với tội phạm, tiếp tay cho buôn lậu...

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TPHCM thường xuyên vào cuộc chỉ đạo chống gian lận thương mại, trấn áp tội phạm. Quy trách nhiệm cho người đứng đầu chính quyền các quận/huyện, xã/phường nếu để xảy ra phạm pháp hình sự, gian lận thương mại gia tăng.

“UBND TPHCM phải xây dựng chương trình hành động, có kế hoạch kiểm tra đôn đốc thường xuyên. Quy trách nhiệm cho từng cá nhân, đơn vị liên quan. Lãnh đạo chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP. Từ nay đến Tết, phải mở đợt cao điểm đấu tranh tội phạm, hàng giả. Kiên quyết xử lý các cán bộ công chức làm ngơ, bao che cho tội phạm, bảo kê cho hàng lậu”, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo.

Công Quang