Quảng Nam:

Quốc lộ 1 đã thông xe, người dân dọn dẹp nhà cửa sau lũ

(Dân trí) - Đến 16h ngày 11/12, quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Quảng Nam đã thông xe trở lại sau gần 2 ngày bị chia cắt do mưa lũ. Trong khi đó, ở những vùng trũng thấp, người dân bắt đầu dọn nhà cửa sau khi nước rút.

Theo tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, sau gần 2 ngày bị chia cắt do mưa lớn gây ngập úng cục bộ ở một số đoạn trên tuyến quốc lộ 1, nhất là đoạn qua xã Tam Đàn (ngã 3 Kỳ Lý, huyện Phú Ninh), các xã Bình An, Bình Tú (huyện Thăng Bình) ngập rất nặng.

Người dân TP Tam Kỳ khẩn trương dọn dẹp nhà cửa sau lụt
Người dân TP Tam Kỳ khẩn trương dọn dẹp nhà cửa sau lụt

Do mưa lớn, bắt đầu từ chiều tối ngày 9/12, lực lực CSGT đã cấm các phương tiện lưu thông qua quốc lộ 1 và điều tiết lên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi hoặc di chuyển xuống đường ven biển 129 để lưu thông ra Bắc vào Nam. Đến 16h ngày 11/12, khi nước rút xuống ruộng, lực lượng CSGT mới cho xe lưu thông trở lại.

Đến chiều 11/12, một số địa phương trên địa bàn Quảng Nam trời đã tạnh mưa và nước bắt đầu rút xuống, nhưng một số khu vực vẫn còn ngập sâu. Theo ghi nhận của phóng viên, chiều 11/12, nước đang rút xuống nhưng vẫn còn chậm, người dân bắt đầu tranh thủ dọn dẹp nhà cửa.

Quốc lộ 1 đã thông xe, người dân dọn dẹp nhà cửa sau lũ - 2
Người dân mang đồ đạc, sách vở bị ngập lụt ra ngoài quốc lộ 1 phơi sau khi nước rút
Người dân mang đồ đạc, sách vở bị ngập lụt ra ngoài quốc lộ 1 phơi sau khi nước rút

Tại TP Tam Kỳ, trên các tuyến đường ngập sâu như Phan Châu Trinh nước cũng đã rút, người dân khẩn trương dọn dẹp nhà cửa. Bà Nguyễn Thị Tình (trú TP Tam Kỳ) cho biết: “Hôm qua (10/12), nhà tôi bị ngập sâu khoảng 2m. Cả gia đình phải di chuyển lên gác. Đây là đợt mưa lớn nhất từ trước đến nay. Đến chiều nay, nước rút, chúng tôi mới dọn dẹp nhà cửa”.

Ở các xã bị ngập nặng của huyện Phú Ninh, Thăng Bình người dân được đưa lên vùng cao cũng đã trở về dọn dẹp nhà cửa từ trưa 11/12. Đến chiều cùng ngày, toàn bộ người dân đi di tản ở các vùng thấp trũng cũng đã trở về nhà dọn dẹp.

Lực lượng CSGT dọn dẹp vệ sinh trên tuyến quốc lộ 1
Lực lượng CSGT dọn dẹp vệ sinh trên tuyến quốc lộ 1

Ngày 11/12, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Quảng Nam đã có báo cáo nhanh tình hình ứng phó với mưa lớn gây ngập lụt trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tính từ 7 giờ ngày 10/11 đến 7 giờ ngày 11/11, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa to, với lượng mưa trung bình trên toàn tỉnh là 107,85mm; cụ thể tại Câu Lâu 445mm; Tam Kỳ 197mm; Hội An 191mm; Ái Nghĩa 174mm; Giao Thủy 123mm; Trà My 102mm…

Hiện mức nước trên sông Vu Gia và Thu Bồn đều dưới báo động 1, mực nước trên sông Tam Kỳ tại trạm thủy văn Tam Kỳ lúc 7 giờ ngày 11/12 đạt 3.0m (trên báo động III: 0,3M) và tiếp tục đang xuống.

Về hồ thủy lợi, đối với các hồ chứa vừa và lớn (17 hồ) do Công ty Thủy lợi Quảng Nam quản lý, có 9 hồ tích đây nước: Đá Vách, Nước Rôn, Phước Hà…; có 7 hồ tích đạt trên 70% dung tích hữu ích: Phú Ninh (97,37%), Thái Xuân (90,21%), Cao Ngạn (75,60%)…

Về giao thông, quốc lộ 14D tại vị trí Km1 +500 bị sạt lở tường chắn ta luy âm bằng ro đá dài 4m, kéo theo sụp đổ tường chắn ta luy âm bằng bê tông cốt thép dài 20m mới xây dựng xong; quốc lộ 14H sạt lở taluy dương tại 4 vị trí từ Km49 +600 đến Km 59+20 với tổng khối lượng 210m3…

Theo thống kê, có tổng số 17.600 hộ bị ngập lụt, lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán dân đến nơi an toàn với 5.991 hộ; trong đó sơ tán xen ghép 5.268 hộ, sơ tán tập trung 723 hộ. Theo thống kê ban đầu, có 2 người bị chết và 1 người mất tích.

Về nông nghiệp, nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp vụ Đông ven sông bị bồi lấp, bờ ruộng bị cuốn trôi; về cây trồng vụ Đông có 13,2ha ớt, và 87 ha rau các loại và 934,7ha rau màu các loại (cây rau vụ đông phục vụ tết nguyên đán), 20ha đất sản xuất nông nghiệp bị bồi lập. Về gia cầm, gia súc: Gia cầm, gia súc bị chết 14.000 con; thủy sản khoảng 178ha nuôi thủy sản bị ngập và tràn bờ…

C.Bính