Quảng Trị tổ chức lễ truy điệu và an táng 40 hài cốt liệt sĩ

(Dân trí) - Ngày 1/2, tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh và các đơn vị liên quan đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng 40 hài cốt liệt sĩ.

Đại diện Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo quốc gia 1237), Quân khu 4 và đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã đến dự lễ truy điệu và dâng hương tri ân các liệt sĩ.

Tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 40 hài cốt liệt sĩ

Lễ truy điệu được tổ chức long trọng tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Quảng Trị, nhằm ghi nhớ công lao của các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Các hài cốt được quy tập đưa về nghĩa trang sau hơn 20 ngày tìm kiếm
Các hài cốt được quy tập đưa về nghĩa trang sau hơn 20 ngày tìm kiếm

Đại diện Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ dâng hoa viếng các liệt sĩ
Đại diện Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ dâng hoa viếng các liệt sĩ

Tại lễ truy điệu, an táng 40 hài cốt liệt sĩ, ông Mai Thức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho rằng, chiến tranh đã đi qua nhưng vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa tìm được hài cốt. Những người mẹ chưa tìm được phần mộ của con, những người vợ chưa tìm thấy chồng. Sau nhiều năm, những liệt sĩ đã được quy tập đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ. Đây là niềm xúc động, tiếc thương vô hạn.

Lãnh đạo Ban chỉ đạo quốc gia 1237 và tỉnh Quảng Trị đưa hài cốt các liệt sĩ về khu vực an táng
Lãnh đạo Ban chỉ đạo quốc gia 1237 và tỉnh Quảng Trị đưa hài cốt các liệt sĩ về khu vực an táng

Lãnh đạo Quân Khu 4 và UBND tỉnh Quảng Trị cùng đưa các hài cốt về khu vực yên nghỉ
Lãnh đạo Quân Khu 4 và UBND tỉnh Quảng Trị cùng đưa các hài cốt về khu vực yên nghỉ

Có được kết quả hôm nay, là nhờ sự giúp đỡ, tận tình, sự cung cấp thông tin kịp thời của cán bộ, nhân dân thôn Tân Mỹ, sự lao động quên mình vì nghĩa tình đồng chí, đồng đội của cán bộ, chiến sĩ đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584.

“Dù việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hết sức khó khăn trong điều kiện giá rét, mưa lạnh, nhưng với tình cảm sâu nặng và quyết tâm bằng mọi cách đưa các anh về an nghỉ cùng đồng đội, các đồng chí đã làm tròn nhiệm vụ thiêng liêng”, ông Mai Thức nói đến những cố gắng của lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Đưa hài cốt các liệt sĩ về khu vực an táng
Đưa hài cốt các liệt sĩ về khu vực an táng

Trước đó, từ tin báo của nhân dân, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Quảng Trị đã phối hợp với địa phương tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở khu vực thôn Tân Mỹ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị.

Sau nhiều ngày tìm kiếm ở khu vực rộng khoảng 300m2 ở gần bờ sông Thạch Hãn, đã tìm thấy 40 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như đạn AK, giày dép, tăng võng…

Theo cơ quan chức năng, đây là các liệt sĩ thuộc sư đoàn 304, 312, 308, 325… hi sinh trong kháng chiến chống Mỹ.

Đăng Đức