1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Trị: Hàng nghìn cây cọ dầu đi đâu?

(Dân trí) - Cây cọ dầu là món quà hữu nghị của đất nước Malayxia tặng nhân dân Quảng Trị năm 1997 nhằm góp phần làm xanh lại vùng đất cằn cỗi vì bom đạn của hai cuộc chiến ác liệt. Tuy vậy, loài cây này đang đứng trước nguy cơ bị xoá sổ nếu các ngành chức năng không có những động thái kịp thời, kiên quyết để bảo vệ.

Dù giá trị công nghiệp của cây cọ dầu chưa được tỉnh Quảng Trị quan tâm, khai thác hiệu quả, nhưng cọ dầu cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn môi trường sinh thái trên địa bàn. Và đây cũng được coi là loại cây đặc trưng ở thị xã Đông Hà. 

 

Theo số liệu đo đạc của Trung tâm kĩ thuật địa chính thực hiện năm 2001, cây cọ dầu được trồng tập trung ở 6 vùng đồi của thị xã Đông Hà với tổng diện tích 56,7 ha.

 

Trong quá trình mở rộng và phát triển đô thị ở thị xã tỉnh lị Đông Hà, hầu hết diện tích đất có cây cọ dầu đã được quy hoạch bao gồm các công trình như công viên Hùng Vương, đường Hùng Vương nối dài, trung tâm hội nghị, khu đô thị nam Đông Hà, và nhiều trụ sở cơ quan đang được xây mới.

 

Cùng với thực trạng khai thác cọ dầu trang trí cảnh quan ở các công viên, các công trình, khu công nghiệp… thì con số hàng chục hecta cọ dầu ban đầu nay chỉ còn trên lí thuyết.

 

Quảng Trị: Hàng nghìn cây cọ dầu đi đâu? - 1

Xác cọ dừa nằm ngổn ngang.

Thống kê tại thời điểm hiện tại, diện tích cây cọ dầu còn lại chỉ xấp xỉ 15,4 hecta, với khoảng 2.355 cây, bằng 1/4 số lượng ban đầu. Chỉ trong vòng 6 năm, 41 hecta cọ dầu đã biến mất. Nếu tính cả số lượng cây cọ dầu hiện đang được trưng dụng với mục đích làm đẹp cảnh quan môi trường đô thị và diện tích đất trồng cọ dầu được sử dụng để quy hoạch đô thị, thì vẫn còn hàng ngàn cây cọ không rõ thất thoát vào đâu.

 

Theo ông Nguyễn Xuân Anh, phó chủ tịch UBND thị xã Đông Hà thì có xảy ra tình trạng cây cọ dầu bị đào trộm bán ra ngoài tỉnh. Và chắc chắn số lượng cây bị bán ra ngoài là không hề nhỏ.

 

Sự thiệt hại này ngoài những nguyên nhân khách quan như trên, còn có một lí do nữa là những đồi cọ dầu của thị xã Đông Hà lại không thuộc một đơn vị nào trực tiếp quản lí. Nói cách khác, đây là tài sản chung của tỉnh và  không ai chịu trách nhiệm trực tiếp đối với các vấn đề liên quan đến nó.

 

Mãi đến ngày 17/4/2007, chủ tịch UBND tỉnh Lê Hữu Phúc mới ra chỉ thị số 865/UBND-NN về việc tăng cường quản lí cây cọ dầu gửi cho 7 cơ quan ban ngành, đơn vị liên quan. Chỉ thị ban hành đã hơn một tháng, nhưng cho đến nay, vẫn chưa có một cuộc họp bàn biện pháp bảo vệ số cọ dầu còn lại được tổ chức. Và như vậy, không ai dám chắc là cây cọ dầu đã thực sự được bảo vệ an toàn chưa hay hằng ngày vẫn có một số lượng không nhỏ cọ dầu tiếp tục bị chặt trộm đem bán.

 

Quỳnh Lê