Quảng Ngãi: Khởi công đập dâng có vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng

(Dân trí) - Chiều 2/7, ông Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Chủ tịch nước, đã dự, nhấn nút khởi công dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc. Đây là dự án chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Quảng Ngãi với tổng vốn đầu tư lên đến 1.498 tỷ đồng.

Dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng tại xã Tịnh An và Nghĩa Dũng (TP. Quảng Ngãi) với tổng diện tích sử dụng đất 38,6 ha.

Đây là dự án thủy lợi kết hợp giao thông có tổng mức đầu tư 1.498 tỷ đồng. Dự kiến dự án hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2021.

Quảng Ngãi: Khởi công đập dâng có vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng - 1
Ông Trần Đức Lương - nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi nhấn nút khởi công dự án.

Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc được thiết kế dựa trên ý tưởng bờ xe nước sông Trà, một biểu tượng của người dân Quảng Ngãi. Do đó, khi dự án hoàn thành sẽ tạo điểm nhấn kiến trúc độc đáo, tạo ra diện mạo mới về cảnh quan, phát triển du lịch, dịch vụ cho TP. Quảng Ngãi

Quảng Ngãi: Khởi công đập dâng có vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng - 2
Dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc có tổng vốn đầu tư lên đến 1.498 tỷ đồng.

Theo ông Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi, công trình giúp tạo mực nước dâng, tạo cảnh quan, góp phần cải thiện môi trường cho TP. Quảng Ngãi. Đồng thời khai thác quỹ đất nhằm phát triển đô thị đảo Ngọc (xã Tịnh An), đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

"Công trình giúp phát triển các tuyến giao thông trong mạng lưới giao thông đô thị, tạo điều kiện kết nối giao thông thuận lợi giữa khu đô thị hiện hữu với đô thị đảo Ngọc trong tương lai. Qua đó, giúp thành phố Quảng Ngãi từng bước hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng, đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch và phát triển đô thị mở rộng theo quy hoạch định hướng đến năm 2030", ông Phương nói.

Quốc Triều