1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi: 6 tàu bị chìm, 78 ngư dân gặp nạn vì bão

(Dân trí) - Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 1 tính đến 17h 30 ngày 16/7 đã có 6 tàu thuyền với 78 lao động của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bị nạn tại khu vực quần đảo Hoàng Sa.

 
Quảng Ngãi: 6 tàu bị chìm, 78 ngư dân gặp nạn vì bão - 1
Công tác cứu hộ các tàu bị nạn vì bão đang được các lực lượng chức năng gấp rút tiến hành

Trong số những tàu bị nạn có tàu QNG- 96615 TS của ông Võ Văn Tân ở xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn bị phá nước và mắc cạn nhưng đã được tàu của ông Phan Thanh Bình cùng quê phát hiện cứu hộ kịp thời 15 lao động đi trên tàu. Tàu QNg- 95904 TS của ông Nguyễn Văn Trung ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn bị chìm tại khu vực đảo Xà Cừ thuộc quần đảo Hoàng Sa đã được tàu ông Võ Văn Lựu ở cùng quê và tàu của ông Phan Thanh Bình ở huyện Lý Sơn cứu đưa 14 ngư dân lên tàu.

 

Hiện còn 4 tàu với 49 lao động đang bị nạn tàu QNg 96219 TS của ông Nguyễn Ngọc Tiến ở xã An Hải, huyện Lý Sơn bị phá nước trên tàu có 15 lao động; tàu QNg- 90028 TS của ông Phạm Thơ quê ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn bị chìm trên tàu có 14 lao động; tàu QNg 96599 TS của ông Trường Tày ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn bị chìm trên tàu có 11 lao động; tàu QNg- 55940 TS của ông Nguyễn Văn Tẩn quê ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn bị đứt neo trôi dạt, trên tàu có 9 lao động.

 

7 tàu với 101 lao động bị mất liên lạc, gồm tàu của ông Nguyễn Thanh Biên, ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, trên tàu có 14 lao động; tàu QNg 96546-TS của ông Nguyễn Năm, ở xã An Hải, huyện Lý Sơn, trên tàu có 15 lao động; tàu QNg 95759-TS của ông Nguyễn Thảo, ở xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, trên tàu có 21 lao động; tàu QNg 95793-TS của ông Nguyễn Búp, ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, trên tàu có 14 lao động;  tàu QNg 96354-TS của ông Dương Thành, ở xã An Hải, huyện Lý Sơn, trên tàu có 11 lao động; tàu QNg 96459 của ông Lê Phấn, ở xã An Hải, huyện Lý Sơn, trên tàu có 11 lao động; tàu QNg 96275-TS của ông Dương Duyên, ở xã An Hải, huyện Lý Sơn, trên tàu có 15 lao động.        

 

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các Đồn biên phòng phối hợp với các máy Icom cộng đồng liên tục thông báo về diễn biến tình hình cơn bão số 1 cho các tàu thuyền trên biển để chủ động phòng tránh. Hướng dẫn các tàu thuyền của tỉnh Quảng Ngãi hiện đang ở khu vực quần đảo Hoàng Sa phối hợp để cứu hộ, cứu nạn đối với các tàu hiện đang gặp sự cố trên biển và tiếp tục tìm mọi cách để tìm kiếm đối với 7 tàu cá hiện đã mất liên lạc.

 

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cũng đang đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão TW, Uỷ ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn kịp thời chỉ đạo cứu hộ, cúu nạn các  tàu cá bị chìm, trôi dạt nêu trên.

 

Anh San-Quảng Ngãi