Quảng Nam: Cấm dùng ngân sách tặng hoa lãnh đạo tỉnh

(Dân trí) - Ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam vừa có công văn “cấm” việc dùng tiền ngân sách nhà nước cho việc tặng hoa lãnh đạo tỉnh nhân sinh nhật, lễ, tết…

Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện tiết kiệm trong việc tặng hoa chúc mừng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam thống nhất, việc tặng hoa tại các cuộc mít tinh, lễ kỷ niệm, đại hội, hội nghị và các hoạt động khác có lãnh đạo tỉnh dự chỉ tặng chung một lẵng hoa với nội dung “Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam” hoặc “Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam”.

Quảng Nam: Cấm dùng ngân sách tặng hoa lãnh đạo tỉnh - 1

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam – ông Phan Việt Cường nghiêm cấm tặng hoa cho lãnh đạo tỉnh vào dịp sinh nhật, lễ, tết

“Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh không thực hiện việc tặng hoa”, văn bản của Tỉnh ủy Quảng Nam nêu rõ.

Đặc biệt, trong công văn Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam còn yêu cầu “không tặng hoa khi đón, tiễn các đồng chí lãnh đạo đi cơ sở, tham dự các cuộc mít tinh, lễ kỷ niệm, đại hội, hội nghị, họp mặt tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Không tặng hoa (kể cả gửi điện hoa) chúc mừng các đồng chí lãnh đạo tỉnh nhân dịp kỷ niệm sinh nhật, Tết Nguyên đán hoặc các dịp lễ khác… Tuyệt đối không sử dụng ngân sách nhà nước để chi cho việc tặng hoa không đúng quy định. Trường hợp có nhu cầu thì gửi thiệp chúc mừng với tư cách cá nhân”.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương cụ thể hóa và quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức triển khai thực hiện nghiêm công văn chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Ông Phan Việt Cường cũng đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân, Ủy ban kiểm tra cấp ủy, UBMTTQVN, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp thương xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương này.

Công Bính