Quảng Bình: Gần 400 nhà báo được cấp thẻ tác nghiệp tại Quốc tang

(Dân trí) - Chiều 11/10, UBND tỉnh Quảng Bình và Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình đã tổ chức họp báo về công tác chuẩn bị cho Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Theo đó, trong Lễ an táng Đại tướng tại Quảng Bình sẽ có gần 400 nhà báo, phóng viên các tờ báo trung ương và địa phương được cấp thẻ hoạt động báo chí. Đặc biệt, trong đó có hơn 20 phóng viên các tờ báo nước ngoài tham gia đưa tin về sự kiện trọng đại này.
Toàn cảnh buổi họp báo về tổ chức tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình.
Toàn cảnh buổi họp báo về tổ chức tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên tác nghiệp, đưa tin về Lễ tang Đại tướng, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình cũng đã bố trí 2 phòng tác nghiệp tại UBND tỉnh cho các nhà báo, phóng viên.

Tuy nhiên, do lượng phóng viên tác nghiệp rất đông nên chỉ được tác nghiệp tại khu vực tác nghiệp dành cho báo chí. Phóng viên đi đưa tin lễ tang tại khu vực núi Rồng (Vũng Chùa - ĐảoYến) có thể đăng ký đi xe chung đến khu vực an táng để tác nghiệp.

Theo ông Hoàng Việt Hùng, Giám đốc Sở TT-TT Quảng Bình cho biết, số lượng phóng viên được tác nghiệp tại khu an táng Đại tướng sẽ hạn chế, tuy nhiên sẽ không hạn chế số lượng phóng viên vào tác nghiệp tại UBND tỉnh Quảng Bình cũng như nhà lưu niệm Đại tướng ở xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy.
Toàn cảnh buổi họp báo về tổ chức tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình.
Gần 400 nhà báo, phóng viên sẽ được cấp thẻ tác nghiệp tại lễ tang Đại tướng. Đặc biết có 20 phóng viên các tờ báo nước ngoài cũng tham gia đưa tin về sự kiện này.

Để đảm bảo tính trang nghiêm cho Lễ tang Đại tướng, Sở TT-TT tỉnh này cũng lưu ý các phóng viên khi tác nghiệp phải đeo thẻ tác nghiệp, trang phục trang nghiêm, lịch sự, thao tác phóng viên phải nhanh nhẹn, nghiêm túc, không làm ảnh hưởng đến trật tự tại lễ tang.

Tại cuộc họp báo chiều nay, ông Trương An Ninh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, tính đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho Lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp về cơ bản đã được hoàn tất.

Đặng Tài - Đăng Đức