1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Quảng Bình cần phát huy tối đa các điều kiện hiện có”

(Dân trí) - Trong chuyến thăm và làm việc tại Quảng Bình, chiều 25/3 sau khi nghe báo cáo KT-XH của lãnh đạo tỉnh Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã phân tích: Quảng Bình cần phát huy hết ưu thế giao thông, tự nhiên để duy trì đà phát triển nhanh.

Chủ tịch nước đánh giá cao mức tăng trưởng GDP năm 2008 của tỉnh (11,42%) trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, ghi nhận cơ cấu kinh tế hiện nay (39,2% dịch vụ - 36,6% công nghiệp-xây dựng - 24,2% nông-lâm-ngư nghiệp) của tỉnh và vui mừng trước nỗ lực của tỉnh trong việc chăm sóc các đối tượng chính sách, người nghèo.
 
Đồng thời, Chủ tịch cũng cho rằng, Quảng Bình cần nỗ lực hơn nữa để giảm nghèo. Hiện GDP bình quân đầu người của Quảng Bình chỉ bằng 2/3 trung bình cả nước, tỷ lệ nghèo (19%) và tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (28,5%) còn cao trong khi lao động có tay nghề còn thấp.
 
“Quảng Bình cần phát huy tối đa các điều kiện hiện có” - 1

Chủ tịch nước phân tích những việc cần làm với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình
(Ảnh: Hồng Kỹ).
 
Trong đó, Chủ tịch nhấn mạnh Quảng Bình cần tiếp tục nỗ lực chăm sóc đời sống đồng bào vùng sâu, vùng xa và dân tộc thiểu số.
 
"Về phát triển kinh tế, tỉnh nào cũng nói một cách đúng hướng là phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Nhưng cụ thể Quảng Bình cần phát huy các thế mạnh, nền tảng thuận lợi vốn có của mình vì Quảng Bình là một trong số ít các địa phương có cả 5 loại đường giao thông: đường sông, đường biển, đường bộ, đường sắt và đường hàng không và có cảng nước sâu Hòn La" - Chủ tịch nước phân tích.
 
Chủ tịch nước nhấn mạnh, Quảng Bình và Bộ GTVT cần phát triển việc hợp tác với Tập đoàn dầu khí VN để triển khai nhanh giai đoạn 2 của cảng Hòn La đồng thời thu hút thêm nhiều nguồn vốn trong và ngoài nước để mở rộng quy mô để tàu trọng tải 5-10 vạn tấn có thể ra vào, không chỉ dừng lại ở việc xây cảng để phục vụ Trung tâm nhiệt điện.
 
Theo Chủ tịch nước, việc xây dựng cảng Hòn La không chỉ có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Bình, mà còn góp phần làm nhiệm vụ quốc tế giúp đỡ nước bạn Lào.
 
Đồng thời, Chủ tịch nước chỉ đạo Quảng Bình cần khai thác tối đa sân bay Đồng Hới để tránh lãng phí và hoan nghênh ý tưởng mở đường bay Đồng Hới - TPHCM để phát triển du lịch, xúc tiến các cơ hội đầu tư.
 
Điểm nhấn thứ ba mà Chủ tịch nước nhắc đến là việc phát triển du lịch. Theo Chủ tịch nước, tiềm năng du lịch của Quảng Bình rất lớn với động Phong Nha và mới đây là hang Sơn Đoòng lớn nhất thế giới do đó tỉnh cần khai thác nhiều hơn tiềm năng sẵn có.
 
Trước đó, sáng 25/4, Chủ tịch nước đã đến thăm và tặng quà gia đình ông Mai Hữu Chước - thương binh hạng 1/4 là cựu chiến sỹ Trường Sơn.
 
Chủ tịch nước cũng đã đến thắp hương tại Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đường 20 Quyết Thắng và dự Chương trình kỷ niệm 50 năm ngày mở đường Trường Sơn (19/5/1959).
 
Hồng Kỹ