Quán rượu bia tại TP Huế phải đóng cửa từ 22h đến 5h sáng

Đại Dương

(Dân trí) - Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu dừng hoạt động các điểm bán thức uống có cồn từ 22h đêm hôm trước đến 5h sáng hôm sau, kể từ ngày 26/8.

Phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Huế với 36 xã, phường trên địa bàn vừa diễn ra trong ngày 25/8, Chủ tịch UBND TP Huế Võ Lê Nhật nhấn mạnh, trước tình hình chung dịch Covid-19 tiếp tục phức tạp trên cả nước, TP Huế cần tiếp tục siết chặt thêm việc thực hiện các nội dung, thông báo phòng chống dịch hiện hành.

Cụ thể, tiếp tục tạm dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung đông người không cần thiết; không tụ tập quá 20 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; nơi công cộng yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 m khi tiếp xúc...

Quán rượu bia tại TP Huế phải đóng cửa từ 22h đến 5h sáng - 1

Ông Nhật đề nghị các đơn vị, địa phương thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tiếp tục tổ chức chặt chẽ công tác đón công dân hoàn thành cách ly tập trung về địa bàn, tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly. 

UBND TP Huế giao trách nhiệm cho Thành Đoàn Huế chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã xây dựng phương án thành lập mỗi phường, xã một đội tình nguyện từ 30 đến 50 người, nòng cốt là lực lượng Đoàn thanh niên, dân quân và tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 cho lực lượng này.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu dừng hoạt động các điểm bán thức uống có cồn từ 22h đêm hôm trước đến 5h sáng hôm sau, kể từ ngày 26/8.

Lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19, xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm.

Quán rượu bia tại TP Huế phải đóng cửa từ 22h đến 5h sáng - 2

Các cơ sở kinh doanh kinh doanh thức uống có cồn phải dừng hoạt động từ 22h đêm đến 5h sáng hôm sau để phòng dịch bệnh.

Ngoài ra, ngành Giáo dục tham mưu phương án để tạo điều kiện cho con em về từ vùng dịch được tiếp tục tham gia học tập. Các địa phương khẩn trương thực hiện chủ trương giúp đỡ bà con khó khăn ở vùng dịch; rà soát lập danh sách các đối tượng là người dân TP Huế đang gặp khó khăn ở các tỉnh/thành có dịch để có hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ gia đình.