Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh:

“Quản lý đất quốc phòng theo nguyên tắc thượng tôn pháp luật”

(Dân trí) - Đó là khẳng định của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng. Theo Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, đất quốc phòng chủ yếu là để phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Đất quốc phòng sử dụng vào mục đích sẵn sàng chiến đấu

Theo Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, đất quốc phòng cũng là đất quốc gia, mà đất quốc gia thì phải thực hiện theo đúng luật pháp Nhà nước, không có sự phân biệt.


Thượng Tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: Quản lý đất quốc phòng theo nguyên tắc thượng tôn pháp luật.

Thượng Tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: "Quản lý đất quốc phòng theo nguyên tắc thượng tôn pháp luật".

Tuy nhiên, đất quốc phòng cũng có một số những đặc thù do phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng là đất quốc phòng chủ yếu là để phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Tới đây, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ đi kiểm tra ở một số địa phương và chỉ đạo tại thực địa để làm sao đất quốc phòng được sử dụng đúng mục đích. Qua đó để nhân dân thấy được và hiểu đúng chủ trương, quan điểm của Bộ Quốc phòng trong việc sử dụng đất quốc phòng.

Có một đặc điểm của đất quốc phòng, nhất là khu vực phía Nam, là thường bị ô nhiễm bom mìn hoặc chất độc hóa học.

Trong thời gian vừa qua, Bộ Quốc phòng đã tích cực, chủ động, khẩn trương vận động các nguồn hỗ trợ từ nước ngoài, kết hợp với nguồn lực trong nước để làm sạch các khu đất đó và giao cho địa phương, phục vụ phát triển kinh tế.

Điển hình như là trong khu vực sân bay Đà Nẵng, đất quốc phòng phòng bị nhiễm chất độc đi-ô-xin rất nặng. Bằng sự nỗ lực, cố gắng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trong vòng 5 năm chúng ta đã vận động tài trợ của nước ngoài thực hiện dự án 100 triệu USD và giao lại cho thành phố Đà Nẵng 33 ha đất để mở rộng sân bay Đà Nẵng.

Liên quan đến việc thanh tra đất tại TPHCM, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh cho hay, không có chuyện thanh tra toàn bộ đất đai ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

Chính xác là Bộ Quốc phòng có kế hoạch chỉ đạo cho các cơ quan, đơn vị trong toàn quân kiểm tra lại việc sử dụng đất quốc phòng, đặc biệt là việc sử dụng đất quốc phòng trong hoạt động kinh tế.

Nếu phát hiện cơ quan, đơn vị nào sử dụng đất quốc phòng sai mục đích thì sẽ tiến hành xử lý nghiêm, đơn vị nào có sai phạm thì lúc đó sẽ tiến hành thanh tra. Đây là sự chỉ đạo thường xuyên của Bộ Quốc phòng.

Hiện nay, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có kết quả ban đầu về việc kiểm tra toàn bộ đất đai của các đơn vị. Theo đánh giá ban đầu, về cơ bản, đất đai quốc phòng được quản lý theo đúng quy định của Nhà nước, sử dụng vào đúng mục đích sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, sản xuất.

"Tôi khẳng định lại là không có chuyện thanh tra toàn bộ đất quốc phòng ở một địa phương nào đó mà là kiểm tra đất quốc phòng trên tất cả các địa bàn của toàn quốc; qua đó kịp thời tìm ra những thiếu sót để khắc phục và sửa chữa, cái nào sai pháp luật thì xử lý nghiêm minh. Đấy là chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng", Thượng tướng Vịnh khẳng định.

Dừng việc xây dựng các khu dịch vụ của sân golf, chờ kiểm tra

Về vấn đề sân golf ở sân bay Tân Sơn Nhất, cách đây hơn 10 năm đã được Chính phủ cho phép sử dụng trong thời gian đất nhàn rỗi, chưa sử dụng ngay vào mục đích quốc phòng. Điều kiện đặt ra là khi có nhiệm vụ quốc phòng, khi có nhu cầu quốc phòng, hoặc khi có chỉ thị của cấp trên thì thu hồi. Đây là thỏa thuận có tính nguyên tắc giữa Bộ Quốc phòng và chủ đầu tư.


Dừng toàn bộ việc xây dựng các khu dịch vụ của sân golf.

Dừng toàn bộ việc xây dựng các khu dịch vụ của sân golf.

Quân ủy Trung ương đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra, mời nhiều cơ quan cùng với Bộ Quốc phòng, kể cả các đại biểu Quốc hội, kiểm tra việc xây dựng và hoạt động của sân golf.

Qua kiểm tra cho thấy, việc xây dựng và hoạt động sân golf hoàn toàn đúng luật pháp, đúng quy định. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn tạo ra một số dư luận trái chiều trong xã hội.

Do đó, ngay từ đầu năm nay, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có chỉ thị dừng toàn bộ việc xây dựng các khu dịch vụ của sân golf này… để chờ kiểm tra, kiểm soát và quyết định của cấp trên.

Thượng tướng Vịnh khẳng định, Bộ Quốc phòng luôn quan tâm đến nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, của các địa phương, các ngành nói riêng. Không chỉ ở sân golf Tân Sơn Nhất mà ở tất cả các địa điểm khác, nếu khu vực đất đai nào quân đội chưa sử dụng ngay, quân đội sẵn sàng giao lại cho Chính phủ, cho các địa phương để tham gia góp phần phát triển kinh tế - xã hội; khi có tình huống cần thiết sẽ báo cáo Chính phủ xin sử dụng lại những khu vực đó.

Tuấn Hợp (lược ghi)