1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

"Quái xế" vị thành niên phóng xe ngược chiều đường, lao qua chốt 141

Trần Thanh

(Dân trí) - Hàng loạt "quái xế" khi thấy tổ công tác 141 Công an Hà Nội đã tăng ga, bỏ chạy. Thậm chí có trường hợp phóng ngược chiều đường bất chấp nguy hiểm.

Đêm 26/11, Tổ công tác liên ngành Y1/141 làm nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm trên đường Lê Duẩn (đoạn đối diện 151 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Thời gian làm việc của Tổ công tác từ 20h30 ngày 26/11 đến 1h ngày 27/11.

Quái xế vị thành niên phóng xe ngược chiều đường, lao qua chốt 141 - 1

Tổ công tác Y1/141 làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm đêm 26/11 (Ảnh: Trần Thanh).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, ngoài việc kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn, Tổ công tác Y1/141 còn kiểm tra, xử lý các vi phạm khác, trong đó có việc xử lý "quái xế" gây náo loạn đường phố trong đêm.

"Quái xế" vị thành niên phóng xe ngược chiều đường, lao qua chốt 141 (Video: Trần Thanh).

Lúc 21h30, cán bộ báo bộ đàm có một đôi nam nữ không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy phóng tốc độ cao hướng Ga Hà Nội - Công viên Thống Nhất. Nhận tin báo, Tổ công tác ngay lập tức ra hiệu lệnh dừng xe.

Quái xế vị thành niên phóng xe ngược chiều đường, lao qua chốt 141 - 2

Đôi nam, nữ không đội mũ bảo hiểm định "thông chốt" nhưng bất thành (Ảnh: Trần Thanh).

Vừa nhìn thấy Tổ công tác từ xa, tài xế xe máy đã tăng ga, định "thông chốt". Tuy nhiên, cảnh sát đã khống chế, dừng được phương tiện và đưa đôi nam nữ vào chốt làm việc.

Tại đây, danh tính lái xe máy là N.T.N.K. (15 tuổi, ở quận Hà Đông, Hà Nội), người ngồi phía sau được xác định là bạn gái của thiếu niên này.

Nói với Tổ công tác, K. cho biết bản thân cùng với bạn gái và 2 người khác đi từ Hà Đông lên phố cổ để uống nước. Sau khi quay trở về, thấy Tổ công tác 141 làm nhiệm vụ nên đã lái xe bỏ chạy vì... sợ.

Quái xế vị thành niên phóng xe ngược chiều đường, lao qua chốt 141 - 3

Một trường hợp "quái xế" tăng ga bỏ chạy khi thấy tổ công tác 141 ra hiệu lệnh dừng xe (Ảnh: Trần Thanh).

Đại diện Tổ công tác Y1/141 cho biết với trường hợp này, lực lượng chức năng sẽ yêu cầu gọi phụ huynh của người vi phạm lên chốt để làm việc.

Cũng theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trong thời gian làm việc của Tổ công tác Y1/141 cũng xuất hiện rất nhiều "quái xế" không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng và phóng tốc độ cao.

Một số trường hợp còn hò hét khi phóng nhanh qua chốt 141 của Công an Hà Nội.

Quái xế vị thành niên phóng xe ngược chiều đường, lao qua chốt 141 - 4

Rất nhiều trường hợp vi phạm là các thanh, thiếu niên (Ảnh: Trần Thanh).

Thậm chí, có những trường hợp phóng ngược chiều đường Lê Duẩn, khi thấy cảnh sát thì tăng ga, bất chấp đường đông nguy hiểm.

Tiếp đó, khoảng 30 phút sau, Tổ công tác tiếp tục phát hiện xe máy kẹp 3 người không đội mũ bảo hiểm nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Tại chốt làm việc, danh tính người điều khiển xe máy được xác định là N.Đ.H. (14 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội).

Quái xế vị thành niên phóng xe ngược chiều đường, lao qua chốt 141 - 5

Một trường hợp vi phạm bị tổ công tác mời phụ huynh lên làm việc (Ảnh: Trần Thanh).

H. thừa nhận bản thân chưa đủ tuổi lái xe, nhưng do nhà gần nên đã chủ quan và sử dụng xe máy đèo bạn về nhà.

Bên cạnh việc mời phụ huynh của các thiếu niên vi phạm lên làm việc, cảnh sát cho biết với các trường hợp "quái xế" bỏ chạy, Tổ công tác sẽ ghi lại biển kiểm soát để xác minh, tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật.