1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Qua điện đàm, cấp cứu thành công ngư dân bị bỏng nặng toàn thân

(Dân trí) - Lực lượng cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã cấp cứu thành công cho một ngư dân bị bỏng toàn thân cấp độ 3 khi gặp nạn tại vùng đánh cá chung Việt Nam - Trung Quốc trên Vịnh Bắc Bộ.

Qua điện đàm, cấp cứu thành công ngư dân bị bỏng nặng toàn thân - 1

Quá trình tư vấn qua thông tin vô tuyến, bác sỹ lực lượng cứu nạn nhận định, thuyền viên bị bỏng từ độ 3.

Theo đó, vào khoảng 6h10’, ngày 1/6/2019, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam (thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ GTVT) nhận thông tin cấp cứu từ tàu NA93607TS, do ông Đào Văn Nguyên (xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm thuyền trưởng khi tàu cá này đang khai thác hải sản trên Vịnh Bắc Bộ.

Thông tin cho biết, khi cùng các lao động đang làm việc thì bất ngờ ông Nguyên bị bỏng hơi nước dẫn đến toàn thân phỏng rộp, tróc da vùng đầu mặt, tình trạng rất nguy hiểm, đe dọa tới tính mạng.

Qua điện đàm, cấp cứu thành công ngư dân bị bỏng nặng toàn thân - 2

Lực lượng cứu hộ tiếp cận và cấp cứu cho ông Nguyên.

Phát hiện ông Nguyên bị bỏng, các lao động trên tàu đã áp dụng các biện pháp cứu chữa truyền thống nhưng không thể nào giảm được sự đau đớn của người bị nạn. Các thuyền viên trên tàu đã yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp. 

Lúc này, khu vực tàu cá ông Nguyên đang hoạt động cách Cửa Lò - Nghệ An khoảng 107 hải lý về hướng Đông Đông Bắc.

Khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã lập tức kết nối, yêu cầu tàu thường xuyên giữ liên lạc trên tần số 7960 kHz để cập nhật vị trí tàu, tình trạng sức khỏe nạn nhân, đồng thời tiến hành tư vấn, hướng dẫn biện pháp y tế sơ cứu cho ông Nguyên.

Qua điện đàm, cấp cứu thành công ngư dân bị bỏng nặng toàn thân - 3

Tiến hành rửa và băng bó vết thương để đưa nạn nhân vào đất liền.

Quá trình tư vấn qua thông tin vô tuyến, bác sỹ lực lượng cứu nạn nhận định, thuyền viên bị bỏng từ độ 3 trở lên, nếu không cấp cứu kịp thời có khả năng dẫn đến sốc, nhiễm trùng toàn thân và nguy cơ tử vong là rất cao. 

Trước tình hình khẩn cấp, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã quyết định điều động tàu SAR 273 rời cầu cảng Trung tâm khu vực I tại Hải Phòng đi cứu nạn khẩn cấp. 

Qua điện đàm, cấp cứu thành công ngư dân bị bỏng nặng toàn thân - 4

Tàu SAR 273 đã đưa ông Đào Văn Nguyên về đến cảng Cửa Lò an toàn vào khoảng 20h30' cùng ngày. Sau đó, ông Nguyên đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Sau nhiều giờ hành trình trên biển, đến 15h48’ ngày 1/6/2019, tàu SAR 273 đã tiếp cận tàu cá NA93607TS. Ngay lập tức, tổ cấp cứu được điều động sang tàu cá tiến hành cấp cứu, ổn định tình trạng bệnh nhân và chuyển ông Nguyên sang tàu SAR 273 để vào đất liền.

Đến 20h30 cùng ngày, tàu SAR 273 đã đưa ông Đào Văn Nguyên về đến cảng Cửa Lò an toàn. Sau đó, ông Nguyên đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Nguyễn Phê