Quảng Ngãi:

Quả bom nặng 500kg nằm dưới... nền nhà

(Dân trí) - Chiều ngày 14/5, tại nhà bà Đinh Thị Ách (ngụ xã Sơn Hải, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi), các công nhân đã phát hiện một quả bom nặng khoảng 500kg nằm dưới nền nhà khi đào hố làm nhà vệ sinh.

Quả bom có chiều dài 1,45m, đường kính thân bom 0,6m, trọng lượng ước khoảng 500kg. Qua xác minh ban đầu, quả bom là vật liệu nổ sót lại từ thời chiến tranh chống Mỹ, do quân đội Mỹ rải xuống cách đây khoảng hơn 50 năm với mục đích đánh phá căn cứ địa cách mạng và các đơn vị bộ đội chủ lực đóng ở miền Tây Quảng Ngãi.

Lực lượng dân quân tự vệ và bộ đội địa phương xác định loại bom vừa được phát lộ.

Lực lượng dân quân tự vệ và bộ đội địa phương xác định loại bom vừa được phát lộ.

Ngay sau đó, gia đình bà Ách đã khẩn trương trình báo cho Ban chỉ huy Quân sự huyện Sơn Hà, đồng thời huyện đã báo cáo đến Ban chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi.

Trước mắt, Ban chỉ huy Quân sự huyện Sơn Hà chỉ đạo lực lượng dân quân xã Sơn Hải bảo vệ hiện trường, chờ lực lượng công binh thuộc đơn vị Quân khu 5 tới trực tiếp xử lý quả bom.

Hồng Long