Plan Việt Nam công bố kế hoạch chiến lược 2005-2010

(Dân trí) - Theo đó, Plan cam kết giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em thuộc nhóm dân tộc thiểu số. Cam kết này đã khẳng định kế hoạch chiến lược quốc gia của tổ chức này ở VN trong vòng 5 năm tới.

Kế hoạch chiến lược quốc gia (KHCLQG) được xây dựng phù hợp với Công ước Liên hiệp quốc về Quyền trẻ em, Luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em của Việt Nam, chương trình quốc gia về phát triển kinh tế xã hội và dựa trên những bài học kinh nghiệm mà Plan Việt Nam cùng các đối tác đạt được trong hơn 10 năm qua.

 

Theo thông tin từ tổ chức này, quá trình soạn thảo và xây dựng KHCLQG kéo dài 1 năm rưỡi, bao gồm các nghiên cứu khảo sát, phân tích số liệu về tình trạng đói nghèo ở trẻ em, các đợt tham vấn và thảo luận với trẻ em, các hộ gia đình, đối tác và chính quyền từ trung ương tới địa phương, các nhà tài trợ, tổ chức và đoàn thể…

 

Plan tại Việt Nam đã xác định 7 vấn đề đang ảnh hưởng tới trẻ em và sẽ tập trung giải quyết trong KHCLQG thông qua 8 mục tiêu chính của 5 chương trình hỗ trợ chính, gồm: Y tế cộng đồng, Chăm sóc và phát triển trẻ thơ toàn diện, Giáo dục cơ bản có chất lượng, Phát triển kinh tế bền vững và Bảo vệ trẻ em.

 

Trong vòng 5 năm tới, các chương trình hỗ trợ này sẽ được Plan đầu tư khoảng 55 triệu USD. Cam kết được công bố trong chiều 29/11, tại Hà Nội.

 

Bảo Trung