Phúc Yên vâng lời Bác dạy

Là vùng đất có bề dày lịch sử, giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, trải qua bao thăng trầm, tiềm năng to lớn, sức mạnh nội tại của Phúc Yên (Vĩnh Phúc) được khơi dậy và phát huy mạnh mẽ.

Những thành tựu trong mọi lĩnh vực mà Đảng bộ và nhân dân thành phố Phúc Yên đạt được hôm nay là minh chứng rõ nét, khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn của Đảng và những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm xưa.

Phúc Yên vâng lời Bác dạy - 1

Vâng lời Bác dạy, thành phố Phúc Yên nay trở thành địa chỉ hấp dẫn thu hút đầu tư của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Ngược dòng lịch sử, nhớ ngày Bác về thăm Phúc Yên, khi đó còn là một thị xã nhỏ đang bước vào thời kỳ khôi phục và phát triển sản xuất sau khi hòa bình lập lại với muôn vàn bộn bề, gian khó. Vâng lời Bác, đồng tâm hiệp lực, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, Đảng bộ và nhân dân Phúc Yên hôm nay đã đạt được nhiều thành tựu, dấu ấn trong phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH), quyết tâm phấn đấu trở thành đô thị loại II, trung tâm kinh tế trọng điểm của tỉnh.

Chính thức thành lập ngày 31/10/1905 theo Nghị định của Toàn quyền Đông Dương và là tỉnh lỵ của tỉnh Phúc Yên, phạm vi của thị xã Phúc Yên lúc bấy giờ gồm 3 làng: Đạm Xuyên, Tháp Miếu và Tiền Châu; qua nhiều lần chia tách, sáp nhập địa giới hành chính, ngày 9/12/2003, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 153 tái lập thị xã Phúc Yên.

Với sự cố gắng vươn lên và quyết tâm xây dựng đô thị Phúc Yên, ngày 7/2/2018, Phúc Yên chính thức trở thành thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Phúc theo Nghị quyết số 484 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Từ đó đến nay, Đảng bộ và nhân dân Phúc Yên luôn phát huy tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo trong lao động, cống hiến trí tuệ và sức lực, góp phần vào sự phát triển không ngừng của thành phố.

Trong tiến trình lịch sử phát triển của thành phố Phúc Yên hôm nay ghi dấu ấn sâu đậm ngày vinh dự đón Bác Hồ về thăm, động viên, chỉ đạo công việc. Năm 1958 - Năm bắt đầu thực hiện cải tạo xã hội chủ nghĩa (XHCN) đối với các thành phần kinh tế, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp, Bác về thăm Vĩnh Phúc 3 lần: Tháng 1, Bác về thăm bà con Đông Anh chống hạn cứu lúa, lúc đó vẫn thuộc Vĩnh Phúc; lần thứ hai, ngày 30/3, Bác về thăm Hợp tác xã (HTX) Lai Sơn, xã Cộng Hòa (Tam Dương) và ngày 24/12 Bác về thăm thị xã Phúc Yên (nay là thành phố Phúc Yên).

Tại Phúc Yên, sau khi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, Bác nói chuyện với một đơn vị bộ đội của Liên khu Việt Bắc đang đóng quân ở Thành Đỏ. Bác gặp gỡ và nói chuyện với lớp bồi dưỡng chủ nhiệm và kế toán HTX nông nghiệp và nhân dân địa phương về kinh tế nông nghiệp nói chung và HTX nói riêng.

Tại buổi nói chuyện, Bác nhấn mạnh về lợi ích của HTX, lối làm ăn mới, làm ăn tập thể, bởi đó là con đường tất yếu để đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH). Đồng thời, Bác nhắc nhiều đến vấn đề dân chủ, vì lớp học dành cho đối tượng cán bộ quản lý nên Bác yêu cầu mọi người phải quán triệt tinh thần dân chủ trong quản lý, điều hành sản xuất.

Có như vậy thì vấn đề sản xuất, phân phối sản phẩm mới rõ ràng, công khai, bảo đảm tính đoàn kết, tạo ra sức mạnh tập thể, khắc phục những nhược điểm, yếu kém của mỗi cá nhân, xây dựng HTX vững mạnh.

Phúc Yên vâng lời Bác dạy - 2

Nhiều khu đô thị mới, khu du lịch - nghỉ dưỡng cao cấp, trung tâm thương mại tại thành phố Phúc Yên được hình thành.

Trao đổi về công tác kế toán, Bác yêu cầu các cán bộ, nhân viên phải rõ ràng, phân minh, chống tham ô, lãng phí. Đặc biệt, Bác quán triệt đảng viên phải là người đi trước để "làng nước theo sau".

Những lời Bác căn dặn thật ngắn gọn nhưng cũng vô cùng sâu sắc, cụ thể, sát thực tế giúp mọi người dễ hiểu, nhớ lâu.

Sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Phúc Yên là niềm vinh dự, phấn khởi đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân thị xã, thôi thúc chính quyền và nhân dân Phúc Yên quyết tâm khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cải tạo XHCN.

Vận dụng linh hoạt lời Bác dạy vào thực tiễn của địa phương, những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Phúc Yên luôn nêu cao tinh thần yêu nước, cách mạng, cùng với cả nước vượt qua mọi khó khăn trong các thời kỳ đấu tranh giành độc lập, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.

Giờ đây, Phúc Yên đã trở thành địa chỉ hấp dẫn thu hút đầu tư của nhiều doanh nghiệp (DN) trong và ngoài nước, trong đó có những tập đoàn kinh tế nổi tiếng hàng đầu thế giới như Toyota, Honda, Viglacera Thăng Long...

Nhiều khu đô thị mới, khu du lịch - nghỉ dưỡng, trung tâm thương mại được hình thành, như Khu đô thị Đồng Sơn, khu đô thị Xuân Hòa, khu đô thị Hùng Vương - Tiền Châu, khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao Flamingo Đại Lải, Paradise resort , khu nghỉ dưỡng sinh thái Thanh Xuân...

Phấn khởi và tự hào về những thành tựu KT - XH mà thành phố đã đạt được trong suốt thời gian qua, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Phúc Yên Nguyễn Danh Cường cho biết: "Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày nhân dân Phúc Yên được đón Bác về thăm, với tinh thần chủ động vượt khó vươn lên, Đảng bộ và nhân dân Phúc Yên luôn nêu cao quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH, giữ nghiêm sự đoàn kết, kỷ cương, thống nhất trong Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; giữ vững niềm tin son sắt của nhân dân đối với sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn".

Sự nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phúc Yên qua những chặng đường lịch sử khó khăn, gian khổ nhưng đầy vẻ vang và hào hùng sẽ tiếp tục hun đúc ý chí vươn lên; thôi thúc các thế hệ mai sau phát huy tinh thần đoàn kết, cùng cha ông viết tiếp những trang sử vàng trong công cuộc đổi mới; quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Phúc Yên thành một đô thị văn minh và hiện đại, khẳng định vị thế vùng kinh tế trọng điểm, trung tâm công nghiệp - dịch vụ, văn hóa - giáo dục của tỉnh, tạo mở nhiều cơ hội, vận hội phát triển trong tương lai.

Ngọc Lan - Hồng Tính - Việt Sơn

Theo baovinhphuc.com.vn