1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Phục chế thành công bốn mộ chum 2.500 năm tuổi

(Dân trí) - Những ngôi mộ chum này được làm bằng gốm thuộc nền văn hóa Sa Huỳnh đại diện nền văn hóa lâu đời ở phía Nam đất Việt, có niên đại cách đây khoảng 2.500 năm...

Ông Tô Anh Dũng, chuyên viên phục dựng cổ vật Hiệp hội CLB UNESCO Việt Nam và nghệ nhân Lâm Dũ Xênh (Hội viên CLB UNESCO nghiên cứu sưu tầm cổ vật Quảng Ngãi) vừa phục chế thành công bốn mộ chum bằng gốm thuộc nền văn hóa Sa Huỳnh tại thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, sau hơn 2 tháng miệt mài lao động.
 
Số mộ chum được phục chế trên, mộ chum lớn nhất có chiều cao 1,3m, đường kính 70cm. 3 mộ chum còn lại cao 85cm, đường kính 50cm.

 

Ông Đoàn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm UNESCO nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam nhận định: Những ngôi mộ chum làm bằng gốm thuộc nền văn hóa Sa Huỳnh đại diện nền văn hóa lâu đời ở phía Nam đất Việt, có niên đại cách đây khoảng 2.500 năm. Việc phục chế thành công những mộ chum bằng gốm Sa Huỳnh không chỉ có ý nghĩa lớn về giá trị lịch sử mà còn góp phần gìn giữ, bảo tồn phục vụ nghiên cứu di sản văn hóa Sa Huỳnh, về kỹ thuật sản xuất đồ gốm sơ khai của người Việt cổ xưa…

 

Nghệ nhân Lâm Dũ Xênh ở thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn - chủ sở hữu bốn ngôi mộ chum Sa Huỳnh - cho biết: Cách đây gần 10 năm, trong lúc thi công san ủi mặt bằng Nhà máy đóng tàu Dung Quất ở Gò Quê, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn- Khu kinh tế Dung Quất, các phương tiện cơ giới đã làm vỡ các mảnh gốm của các mộ chum vương vãi khắp nơi. Qua nhiều tháng cất công thu gom, ông Lâm Dũ Xênh đã sưu tầm được hơn 2.000 mảnh gốm lớn nhỏ của các mộ chum mang về nhà lưu giữ, nay ông Xênh mới có điều kiện phục chế các mộ chum này.

 

Nguyễn Đăng Lâm

 TTXVN