Kiên Giang, Cần Thơ:

Phú Quốc hân hoan đón năm mới khi vừa lên đô thị loại 2

(Dân trí) - Sau thời điểm thưởng thức pháo hoa, bà con khu phố 4, thị trấn Dương Đông (Phú Quốc, Kiên Giang) về lại khu phố tổ chức buổi họp mặt đầu năm. Dịp này, khu phố tặng 3 suất quà cho hộ nghèo và 5 suất quà cho các em học sinh giỏi trong khu phố.

Tại Kiên Giang năm nay, ngoài việc bắn pháo hoa đón chào năm mới, lần đầu tiên Kiên Giang tổ chức đường hoa với 2 chủ đề lớn, gồm: “Hồn Việt” và “Vượt sóng”. Đặc biệt, ở phân đoạn “Hồn Việt”, lần đầu tiên đặc sản nổi tiếng của đảo ngọc Phú Quốc là “Nước mắm Phú Quốc” được thiết kế thành mô hình để quảng bá cho khách tham quan tại đường hoa đầu tiên của tỉnh Kiên Giang.

Ngoài ra, trong dịp đón xuân Ất Mùi 2015, không chỉ tỉnh Kiên Giang tổ chức bắn pháo hoa mà đảo ngọc Phú Quốc cũng tổ chức bắn pháo hoa. Trao đổi với PV Dân trí ông Phạm Văn Nghiệp – Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc cho biết:  “Năm nay Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Phú Quốc thống nhất mời đoàn văn công của Quân khu 9 ra đảo phục vụ văn nghệ cho người dân. Ngoài ra, huyện còn tổ chức bắn pháo hoa cho người dân thưởng thức trong phút giây bước sang năm mới, chào mừng Phú Quốc trở thành đội thị loại 2.”.

Anh Nguyễn Huy Toàn – tổ 15, khu phố 4, thị trấn Dương Đông (huyện Phú Quốc, Kiên Giang) cho biết: “Năm nay bà con đón năm mới phấn khởi lắm, vì là năm đầu tiên Phú Quốc hòa với mạng lưới điện quốc gia, bà con xài được giá rẻ, ổn định kinh doanh sản xuất. Và hơn nữa, người dân Phú Quốc mừng vui hơn nữa là vì Phú Quốc trở thành đô thị loại 2, điều này giúp Phú Quốc phát triển hơn nữa”.

Ngoài ra, anh Toàn cho biết thêm một nén đón xuân độc đáo của bà con khu phố 4 của anh là, hàng năm sau khi bà con trong khu phố xem văn nghệ xem bắn bắn pháo hoa xong, bà con trong khu phố có buổi họp mặt đầu năm. Dịp này  bà con khu phố trao 3 xuất quà cho những gia đình khó khăn ăn tết và tặng 5 suất quà cho con em trong tổ có thành tích học giỏi.

Riêng tại TP. Cần Thơ, bà con công giáo sốt sắng dự lễ đón giao thừa. Khi kết thúc thánh lễ, bà con giáo dân bắt lộc đầu năm mới. Trong khi đó, tại các ngôi chùa lớn trên địa bàn TP. Cần Thơ, các Phật tử thành tâm đến chùa cầu bình an cho năm mới.

Phú Quốc hân hoan đón năm mới khi vừa lên đô thị loại 2
Phú Quốc bắn pháo hoa chào năm mới và chào sự kiện trở thành đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh Kiên Giang
Bà con khu phố 4 (thị trấn Dương Đông, Phú Quốc) họp mặt truyền thống đầu năm mới
Bà con khu phố 4 (thị trấn Dương Đông, Phú Quốc) họp mặt truyền thống đầu năm mới
Bà con khu phố 4 (thị trấn Dương Đông, Phú Quốc) họp mặt truyền thống đầu năm mới
Dịp này khu phố tặng 3 suất quà cho hộ nghèo ăn tết và 5 phần quà cho các em học sinh giỏi trong khu phố

Đường hoa TP. Cần Thơ
Đường hoa TP. Cần Thơ
Chùm bóng khổng lồ trên đường phố Cần Thơ thu hút nhiều em nhỏ
Chùm bóng khổng lồ trên đường phố Cần Thơ thu hút nhiều em nhỏ

Bà con công giáo họ đạo An Thạnh dự lễ mừng đón giao thừa
Bà con công giáo họ đạo An Thạnh dự lễ mừng đón giao thừa
Các em nhỏ mừng tuổi chúa
Các em nhỏ mừng tuổi chúa
Và hái lộc đầu xuân
Và hái lộc đầu xuân
Bé Hà Anh cũng tham gia hái lộc đầu năm sau khi kết thúc thánh lễ giao thừa
Bé Hà Anh cũng tham gia hái lộc đầu năm sau khi kết thúc thánh lễ giao thừa

Tại các chùa trên địa bàn TP. Cần Thơ cũng đông đảo phật tử đến cúng chùa, cầu bình an cho năm mới
Tại các chùa trên địa bàn TP. Cần Thơ cũng đông đảo phật tử đến cúng chùa, cầu bình an cho năm mới
Nhiều phật tử đến cúng chùa tại chùa Phật Học
Nhiều phật tử đến cúng chùa tại chùa Phật Học
Nhiều phật tử đến cúng chùa tại chùa Phật Học
Trong giây đầu tiên của năm mới, nhiều phật tử đến viếng chùa, xin bình an và công việc làm ăn thuận lợi.

Nguyễn Hành