"Phù phép" biến tòa nhà bê tông thành "ngọn núi xanh" giữa phố

Quang Anh

(Dân trí) - Tòa nhà với một mặt là khu vườn bậc thang giống như "ngọn núi xanh" giữa thành phố đông đúc dân cư đưa đến không gian xanh mát ấn tượng.

Phù phép biến tòa nhà bê tông thành ngọn núi xanh giữa phố - 1
Nằm giữa thành phố Fukuoka, Nhật Bản, tòa nhà ACROS Fukuoka là trung tâm trao đổi thông tin, văn hóa quốc tế với không gian đa năng rộng hàng ngàn m2. Nơi đây cung cấp thông tin về du lịch của Fukuoka, Kyushu và Yamaguchi, là địa điểm diễn ra các cuộc triển lãm về nghệ thuật và thủ công truyền thống.
Phù phép biến tòa nhà bê tông thành ngọn núi xanh giữa phố - 2

Kiến trúc sư Emilio Ambasz đã đưa công viên rộng gần 100.000m2 lên 15 bậc thang ở phía trên tòa nhà này. Đây được xem là giải pháp xanh cho các vấn đề ô nhiễm ở các đô thị lớn.

Phù phép biến tòa nhà bê tông thành ngọn núi xanh giữa phố - 3
Tòa nhà có 2 mặt, trong đó một mặt như một tòa văn phòng thông thường với những bức tường kính, điểm ấn tượng nằm ở mặt còn lại với những bậc thang được phủ xanh các loại cây như một công viên. Khoảng không gian xanh này cao 60m so với mặt đất, có 35.000 cây của 76 loài.
Phù phép biến tòa nhà bê tông thành ngọn núi xanh giữa phố - 4
Nơi đây được xây dựng tại không gian xanh còn sót lại cuối cùng của trung tâm thành phố Fukuoka. Vì vậy, các kiến trúc sư đã thiết kế làm sao để bảo tồn không gian xanh nhiều nhất có thể trong khi vẫn phù hợp công năng của một công trình văn phòng.
Phù phép biến tòa nhà bê tông thành ngọn núi xanh giữa phố - 5

Các cây xanh ở tòa nhà này phát triển xanh tốt mà không cần tưới nước, chăm sóc hay trừ sâu.

Phù phép biến tòa nhà bê tông thành ngọn núi xanh giữa phố - 6
Mái nhà xanh của công trình này giúp giảm tiêu thụ năng lượng bên trong, giữ nhiệt độ ổn định, thoáng mát hơn. Thậm chí, không gian xanh trên mái còn giúp giữ nước mưa và là môi trường sống của các loại chim.