Phóng viên báo Dân trí đoạt giải B giải Báo chí Trần Mai Ninh

PV

(Dân trí) - Loạt bài “Bất thường trong điều động, thuyên chuyển giáo viên tại huyện Yên Định” đăng trên báo Dân trí đã đoạt giải B giải Báo chí Trần Mai Ninh tỉnh Thanh Hoá năm 2019.

Sáng 17/8, nằm trong chương trình Đại hội Hội nhà báo tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ trao Giải Báo chí Trần Mai Ninh năm 2019.

Phóng viên báo Dân trí đoạt giải B giải Báo chí Trần Mai Ninh - 1

Các tác giải đoạt giải B nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.

Giải Báo chí Trần Mai Ninh năm 2019 đã thu hút 110 tác phẩm tham dự; trong đó có 106 tác phẩm đáp ứng quy chế giải. Đây những là sản phẩm báo chí được tác giả thể hiện qua các bài viết, phóng sự phát thanh, truyền hình được đăng tải trên các ấn phẩm của cơ quan báo chí và phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, phản ánh khá toàn diện bức tranh đời sống chính trị, kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, công tác xây dựng Đảng… trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Sau hơn một tháng chấm qua hai vòng sơ khảo và chung khảo, Hội đồng giải đã quyết định chọn 41 tác phẩm xuất sắc nhất trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng, trong đó có 3 giải A, 8 giải B, 16 giải C và 14 giải khuyến khích.

Loạt bài “Bất thường trong điều động, thuyên chuyển giáo viên tại huyện Yên Định” của tác giả Nguyễn Thuỳ (bút danh Bình Minh) đăng trên báo Dân trí đã đoạt giải B giải Báo chí Trần Mai Ninh tỉnh Thanh Hoá năm 2019.

Nội dung loạt bài phản ánh việc vào năm học 2019-2020, huyện Yên Định đã xem xét điều động, thuyên chuyển 240 giáo viên. Thế nhưng, quyết định thuyên chuyển chưa “ráo mực”, huyện này bất ngờ thu hồi hơn 20 quyết định và tự ý thay đổi điểm trường thuyên chuyển, gây hoài nghi trong đội ngũ cán bộ giáo viên và dư luận về việc làm chưa minh bạch. Ngoài ra, nhiều giáo viên còn bức xúc vì điều động, thuyên chuyển không đúng với quy định mà huyện này đã đưa ra trước đó.

Sau khi loạt bài phản ánh được đăng tải trên báo Dân trí, UBND huyện Yên Định đã rà soát và sửa sai cho 24 giáo viên bị thuyên chuyển điều động sai quy định và bất hợp lý.