1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Dương:

Phong tỏa khu dân cư 40 hộ dân vì có ca nghi mắc Covid-19

(Dân trí) - Toàn bộ khu dân cư số 1, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, gồm 40 hộ với 165 nhân khẩu bị phong tỏa, sau khi lực lượng chức năng ghi nhận ca nghi mắc Covid-19, là nữ công nhân 32 tuổi sống ở đây.

Phong tỏa khu dân cư 40 hộ dân vì có ca nghi mắc Covid-19 - 1

Tối 13/2, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo UBND huyện Bình Giang cho biết, các lực lượng chức năng đã phong tỏa khu dân cư số 1, thị trấn Kẻ Sặt vào lúc 10h sáng cùng ngày.

"Ca nghi nhiễm là nữ công nhân 32 tuổi, làm việc tại Công ty TNHH Kuroda Kagaku Việt Nam (Khu công nghiệp Đại An, Hải Dương), trú tại khu dân cư số 1", lãnh đạo huyện Bình Giang nói.

Trước đó, ngày 10/2, nữ công nhân này được đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Bình Giang ngay sau khi Công ty Kuroda Kagaku có 7 công nhân mắc Covid-19 .

2 ngày sau, nữ công nhân này được chuyển sang Khoa truyền nhiễm thuộc Trung tâm y tế huyện Bình Giang theo dõi, điều trị và có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV vào sáng 13/2.

"Hiện toàn bộ khu dân cư số 1 gồm 40 hộ với 165 nhân khẩu đã bị phong tỏa, cách ly y tế", lãnh đạo huyện Bình Giang nói thêm.

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hải Dương, từ 6h đến 18h ngày 13/2 (mùng 2 Tết), toàn tỉnh Hải Dương ghi nhận 47 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 .

Cả 47 trường hợp này đều nằm trong vùng kiểm soát, trong đó: 43 ca bệnh là F1 đã được cách ly tai Cẩm Giàng, Chí linh, Nam Sách, Thành phố Hải Dương, Tứ Kỳ, Bình Giang, Kim Thành, Thanh Hà (11 trường hợp là F1 của BN 2086 làm việc tại công ty Kuroda Kagaku - khu công nghiệp Phúc Điền, Cẩm Giàng). 4 Trường hợp tại khu phong tỏa xã Nam Tân, huyện Nam Sách.

Trần Thanh