1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Nai:

Phong tỏa 1 tuyến đường ở TP Biên Hòa trong 14 ngày

Khoa Nam

(Dân trí) - Bắt đầu từ 12h ngày 3/8, đường Hồ Văn Đại (phường Quang Vinh, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) bị phong tỏa trong 2 tuần. Đây là tuyến đường nơi ca bệnh Covid-19 595 cùng chồng sinh sống.

Phong tỏa 1 tuyến đường ở TP Biên Hòa.

Ông Phan Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND TP Biên Hoà xác nhận, từ trưa nay chính thức phong tỏa tuyến đường Hồ Văn Đại (phường Quang Vinh, TP Biên Hoà).

Theo đó, TP Biên Hoà yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai cho tiến hành cách ly, phong toả tuyến đường trên trong 14 ngày và đã được chấp thuận. Tuyến đường bị phong tỏa hiện có 192 hộ dân với 900 nhân khẩu.

Trên tuyến đường này có 1 khu chợ nên để tránh gây xáo trộn đời sống cũng như hoang mang cho người dân, lực lượng chức năng đã bắt đầu lập rào chắn cách ly sau khi họp chợ xong.

Ghi nhận trong trưa nay, lực lượng công an phường cùng nhân viên y tế đã có mặt tại tuyến đường Hồ Văn Đại để tiến hành phong tỏa, giải thích cho người dân sinh sống tại đây và khu vực xung quanh.

Người dân sinh sống trên tuyến đường dù có phần lo lắng tuy nhiên khi được hỏi hầu hết đều đồng tình với biện pháp cách ly của chính quyền nhằm đảm bảo an toàn cũng như phòng chống lây lan Covid-19.

Một số hình ảnh ghi nhận tại tuyến đường Hồ Văn Đại:

Phong tỏa 1 tuyến đường ở TP Biên Hòa trong 14 ngày - 1
Trước 12h trưa, lực lượng CSGT, Công an phường và dân phòng đã có mặt tại đường Hồ Văn Đại
Một số người dân xin được vào nhưng được lực lượng chức năng giải thích đang tiến hành phong tỏa tuyến đường
Một số người dân xin được vào nhưng được lực lượng chức năng giải thích đang tiến hành phong toả tuyến đường
Phong tỏa 1 tuyến đường ở TP Biên Hòa trong 14 ngày - 3
Một người dân sinh sống trên đường Hồ Văn Đại lo lắng theo dõi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ
Dù có phần lo lắng nhưng đa số người dân trong khu vực phong tỏa đều ủng hộ biện pháp phòng dịch của chính quyền

Dù có phần lo lắng nhưng đa số người dân trong khu vực phong toả đều ủng hộ biện pháp phòng dịch của chính quyền

Phong tỏa 1 tuyến đường ở TP Biên Hòa trong 14 ngày - 5
Để tránh xáo trộn đột ngột sinh hoạt của người dân do trên đường Hồ Văn Đại có 1 khu chợ nên lực lượng chức năng đợi sau khi họp chợ xong mới tiến hành lập rào chắn
Phong tỏa 1 tuyến đường ở TP Biên Hòa trong 14 ngày - 6
Đúng 12h, lực lượng chức năng bắt đầu lập rào chắn không cho người dân và các phương tiện ra vào đường Hồ Văn Đại
Phong tỏa 1 tuyến đường ở TP Biên Hòa trong 14 ngày - 7
2 đầu đường Hồ Văn Đại được lực lượng chức năng đóng rào chắn
Phong tỏa 1 tuyến đường ở TP Biên Hòa trong 14 ngày - 8

Đi rước 2 con đi học về, người mẹ bất ngờ trước việc con đường về nhà đã bị cách ly. Người mẹ đành cùng con sang ở tạm nhà họ hàng.

Phong tỏa 1 tuyến đường ở TP Biên Hòa trong 14 ngày - 9

Xe phun thuốc khử trùng dọc tuyến đường Hồ Văn Đại

Phong tỏa 1 tuyến đường ở TP Biên Hòa trong 14 ngày - 10
Đến gần 13h trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã thiết lập xong rào chắn, biển báo cách ly và băng rôn báo hiệu cho người dân
Phong tỏa 1 tuyến đường ở TP Biên Hòa trong 14 ngày - 11
Nhân viên y tế đến từng nhà trên đường Hồ Văn Đại để phun thuốc khử trùng

Tuyến đường Hồ Văn Đại là nơi sinh sống của nữ bệnh nhân 595 (vợ của 1 bác sĩ công tác tại bệnh viện đa khoa Đồng Nai).

Trước đó, nữ bệnh nhân này đã cùng chồng ra thăm bố mẹ tại bệnh viện ở Đà Nẵng. Ngày hôm sau, người chồng về trước, còn người vợ ở lại đến ngày 25/7 mới trở về Đồng Nai. Trong thời gian lưu trú tại Đà Nẵng, người phụ nữ trên đã có tiếp xúc với chị gái chính là bệnh nhân 510.

Sau khi về nhà, bà cùng chồng có đi ăn cơm tại 1 quán cơm niêu ở phường Bửu Long và đến sáng 26/7, bà và chồng tiếp tục uống cà phê ở 1 quán gần nhà.

Đến ngày 27/7, sau khi có thông tin về dịch bệnh tại Đà Nẵng, người phụ nữ này đã cùng chồng và con đến bệnh viện để xét nghiệm và tất cả đều có kết quả âm tính.

Đến ngày 31/7, sau khi chị gái (là bệnh nhân 510) của người phụ nữ trên công bố dương tính với Covid-19 thì cả nhà người này được đưa vào bệnh viện đa khoa Đồng Nai để cách ly.

Đến chiều 1/8, kết quả xét nghiệm Covid-19 cho thấy người phụ nữ dương tính, còn người chồng âm tính. Ngay sau đó, người phụ nữ đã được đưa vào bệnh viện phổi Đồng Nai để tiến hành cách ly.