Hà Tĩnh:

Phòng dịch không nghiêm túc, 2 phó chủ tịch xã bị tạm đình chỉ công tác

Xuân Sinh

(Dân trí) - Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 không nghiêm túc, ký xác nhận để công dân ở vùng dịch về địa phương gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới công tác phòng, chống dịch, 2 lãnh đạo xã ở Hà Tĩnh đã bị kỷ luật.

Phòng dịch không nghiêm túc, 2 phó chủ tịch xã bị tạm đình chỉ công tác - 1

Hà Tĩnh có 125 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh và đã xuất viện.

Tối 16/8, lãnh đạo UBND huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa có quyết định tạm đình chỉ công tác đối ông Thái Văn Thụ, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Phúc Thăng và ông Hoàng Minh Tân, Phó chủ tịch UBND xã Cẩm Thành.

Theo đó, hai cán bộ nêu trên chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 không nghiêm túc, ký xác nhận để công dân ở vùng dịch, đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đi về địa phương, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thời gian tạm đình chỉ công tác từ ngày 14/8 đến hết ngày 29/8.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh, tính từ ngày 4/6 đến nay, tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận 312 ca mắc Covid-19. Trong đó, trong các ngày 7-13/8 huyện Cẩm Xuyên phát hiện 2 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, nhưng chưa rõ nguồn lây.

Đến thời điểm hiện tại, Hà Tĩnh có 125 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh và đã xuất viện.