Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói về những “sứ giả nhân dân” Việt - Hàn

(Dân trí) - Tại chương trình làm việc hôm nay (20/6), tại Seoul - Hàn Quốc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đánh giá cao những đóng góp tích cực, hiệu quả của những vị sứ giả của nhân dân như ông Kim Sang Yeoul và Nghị sĩ Kim Hak Yong hay HLV đội tuyển bóng đá Việt Nam Park Hang Seo.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp và dự tiệc chiêu đãi của ông Kim Sang Yeoul, Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Gwangju và ông Kim Hak Yong, Chủ tịch Hội Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc- Việt Nam.

Tổng lãnh sự Kim Sang Yeoul và Nghị sĩ Kim Hak Yong bày tỏ vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng và hiệu quả của quan hệ giữa Hàn Quốc và Việt Nam, tin tưởng rằng chuyến thăm Hàn Quốc lần này của PHó Thủ tướng Vương Đình Huệ, đặc biệt là đối thoại kinh tế cấp Phó Thủ tướng giữa hai nước tổ chức dịp này sẽ thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói về những “sứ giả nhân dân” Việt - Hàn - 1
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Tổng lãnh sự Kim Sang Yeoul

Tổng lãnh sự nhấn mạnh quan hệ hai nước ngày nay đã trở nên mật thiết, giao lưu nhân dân diễn ra sôi động đã góp phần tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước; đánh giá cao Việt Nam có nền kinh tế ổn định, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong thời gian dài, có lĩnh vực thông tin truyền thông phát triển nhanh chóng, đặc biệt là vượt cả Hàn Quốc trong lĩnhv ực khởi nghiệp (start-up) và bày tỏ tin tưởng vào tiềm năng phát triển của Việt Nam.

Nghị sĩ Kim Hak Yong vui mừng trước sự phát triển của quan hệ giao lưu và hợp tác giữa Quốc hội hai nước, trong đó chuyến thăm Hàn Quốc vào tháng 12/2018 của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và trận giao hữu bóng đá đầu tiên giữa các đại biểu Quốc hội hai nước tại Hà Nội vào tháng 1/2019.

Bày tỏ vinh dự và xúc động khi vừa được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng quyết định tặng thưởng Huân chương hữu nghị, ông Kim Hak Yong khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển của quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước nói chung, trong đó có quan hệ giao lưu giữa hai Quốc hội.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà nhân dân Hàn Quốc, Tổng lãnh sự Kim Sang Yeoul và Nghị sĩ Kim Hak Yong  dành cho đất nước, con người Việt Nam.

Đánh giá cao những đóng góp tích cực, hiệu quả của những vị sứ giả của nhân dân như ông Kim Sang Yeoul và Nghị sĩ Kim Hak Yong hay HLV đội tuyển bóng đá Việt Nam Park Hang Seo, Phó Thủ tướng mong muốn các vị sứ giả tiếp tục hỗ trợ vì sự phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc nói chung, nhất là trong tăng cường quan hệ hợp tác và giao lưu nhân dân, giao lưu giữa Quốc hội hai nước nói riêng.

Không chỉ định thầu cao tốc Bắc - Nam

Chiều 20/6, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp lãnh đạo các ngân hàng, công ty tài chính, lãnh đạo Tập đoàn Hyundai và Samsung Việt Nam tại Thủ đô Seoul. Tại đây, Phó Thủ tướng cho rằng các ngân hàng của Hàn Quốc có thể xem xét mua lại các ngân hàng yếu kém đang được cơ cấu lại hiện nay như OCEAN BANK, GPBank và CBank hoặc mua lại một công ty tài chính của Việt Nam khi thị trường này đang diễn ra sôi động ở Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói về những “sứ giả nhân dân” Việt - Hàn - 2
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp các doanh nghiệp Hàn Quốc, chiều 20/6

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng cho biết, Chính phủ sẽ không chỉ định thầu đối với Dự án đường bộ cao tốc  Bắc- Nam phía Đông và Dự án đường sắt cao tốc Bắc- Nam sau này. Phó Thủ tướng mời Tập đoàn Hyundai E&C tích cực chuẩn bị hồ sơ thầu để tham gia đấu thầu quốc tế, trước mắt là các gói thầu sắp tới của dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Với các dự án sử dụng vốn ODA, kể cả có nguồn từ Hàn Quốc để phát triển hạ tầng, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ Việt Nam cũng tính toán thận trọng lợi ích về lãi suất, nhà thầu để bảo đảm quyền lợi hợp lý cho hai bên để triển khai dự án. Nếu vốn ODA mà ràng buộc Việt Nam nhiều về lãi suất, nhà thầu thì Chính phủ Việt Nam sẽ tính toán vay ở trong nước với lãi suất hợp lý hơn.

Châu Như Quỳnh