Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Không để dân đói vì lũ

(Dân trí) - Thăm vùng lũ Bình Định, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Định Dũng chỉ đạo, trước mắt tăng cường kiểm tra, rà soát công tác cứu trợ, hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do lũ lụt gây ra, không để dân bị đói.


Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đến thăm gia đình có em Đào Minh Tài (13 tuổi, học sinh lớp 8, thôn Thanh Liêm, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn) bị chết do mưa lũ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đến thăm gia đình có em Đào Minh Tài (13 tuổi, học sinh lớp 8, thôn Thanh Liêm, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn) bị chết do mưa lũ.

Ngày 9/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và đại diện các Bộ, ngành Trung ương cùng các lãnh đạo tỉnh Bình Định đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho gia đình nạn nhân bị nạn trong đợt lũ vừa qua.

Ông đã đến thăm, chia sẻ nỗi mất mát, đau thương mà người dân phải gánh chịu hậu quả do lũ. Dịp này, Phó Thủ tướng cũng đã trao quà đến thân nhân gia đình em Đào Minh Tài (13 tuổi, thôn Thanh Liêm, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn) bị chết do mưa lũ; gia đình ông Nguyễn Văn Hải (ở thôn Lương Quang, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước) có nhà bị sập. Đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp về vật chất và tinh thần, giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt, từng bước ổn định cuộc sống.

Tiếp tục hành trình thăm vùng lũ Bình Định, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đi kiểm tra bờ đê đội 3 thôn Luật Lễ (thị trần Diêu Trì, huyện Tuy Phước) bị sạt lở nghiêm trọng, uy hiếp hàng chục hộ dân ở địa phương và yêu cầu địa phương phải di dời khẩn cấp các hộ dân bị ảnh hưởng đến nơi an toàn.


Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng thăm vùng lũ Bình Định

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng thăm vùng lũ Bình Định

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu tỉnh Bình Định trước mắt tăng cường kiểm tra, rà soát công tác cứu trợ, hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do lũ lụt gây ra, không để dân bị đói. Đối với các hộ gia đình có người bị chết, bị thương, hộ có nhà bị sập… tỉnh phải tổ chức thăm hỏi, động viên và trích ngân sách hỗ trợ. Đồng thời vận động nhân dân hỗ trợ thêm vật liệu, công lao động để xây nhà ở cho bà con bị thiệt hại.

Theo UBND tỉnh Bình Định, từ 29/11-8/12, trên địa bàn tỉnh này xảy ra nhiều đợt mưa lũ lớn trên diện rộng gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân. Đến nay, mưa lũ đã làm 16 người chết, 5 người bị thương; 225 ngôi nhà bị sập hoàn toàn; 120 ngôi nhà bị tốc mái; 23.650 lượt ngôi nhà bị ngập nước. Hệ thống giao thông bị hư hỏng nặng...


Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm vùng lũ xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm vùng lũ xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Bà Lưu Thị Phúc (ở xã Phước Thuận) bên căn nhà sập do lũ
Bà Lưu Thị Phúc (ở xã Phước Thuận) bên căn nhà sập do lũ
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Không để dân đói vì lũ - 5
Nhiều cụm dân cư ở huyện Hoài Nhơn (Bình Định) vẫn ngập trong lũ (ảnh CTV: Bích Diễm)
Nhiều cụm dân cư ở huyện Hoài Nhơn (Bình Định) vẫn ngập trong lũ (ảnh CTV: Bích Diễm)

Doãn Công