1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Phó Thủ tướng phát lệnh ra quân đầu năm trên công trình mở rộng QL1A

(Dân trí) - Sáng nay 21/2 (tức mùng 3 Tết), tại xã Quế Phú (huyện Quế Sơn, Quảng Nam), Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát lệnh lễ ra quân đầu năm trên công trình mở rộng, nâng cấp QL1A qua địa phận tỉnh Quảng Nam.

Dự án BOT nâng cấp, mở rộng QL1A đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Nam gồm 2 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 dài 40km từ thị trấn Vĩnh Điện (huyện Điện Bàn) với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Đến nay, nhà thầu thi công đã hoàn thành trên 78% khối lượng công việc.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Bộ GTVT kiểm tra công tác thảm nhựa QL1A
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Bộ GTVT kiểm tra công tác thảm nhựa QL1A

Dự án thành phần 2 có chiều dài 20km từ huyện Phú Ninh đi huyện Núi Thành do Cienco5 thi công với tổng mức đầu tư 1.600 tỷ đồng đã hoàn thành hơn 90% khối lượng. Dự kiến, dự án nâng cấp QL1A qua Quảng Nam sẽ hoàn thành vào dịp 30/4 sắp đến, vượt tiến độ 9 tháng so với kế hoạch đề ra.

Tại lễ ra quân đầu năm mới Ất Mùi, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương Bộ GTVT, các đơn vị nhà thầu và thi công đã có tinh thần chỉ đạo nghỉ Tết ít, ra quân sớm để dự án trọng điểm QL1A qua địa bàn Quảng Nam sớm hoàn thành.

Dự kiến đến 30/4 đến, QL1A đoạn qua tỉnh Quảng Nam sẽ hoàn thành nâng cấp, mở rộng
Dự kiến đến 30/4 đến, QL1A đoạn qua tỉnh Quảng Nam sẽ hoàn thành nâng cấp, mở rộng

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trong quá trình thực hiện ngoài việc đẩy nhanh tiến độ phải đảm bảo chất lượng của công trình vì miền Trung có điều kiện thời tiết khắc nghiệt, không để tình trạng làm trước hỏng sau gây lãng phí tiền của nhân dân.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các bên liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công nhưng phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả nguồn tài chính Nhà nước đầu tư. Đặc biệt, nhà thầu phải thực hiện tốt những biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Công Bính