Phó Thủ tướng đề nghị Bộ GTVT điều tàu vào Bình Định ứng phó bão số 6

(Dân trí) - Tại cuộc họp trực tuyến ứng phó với bão số 6 ở Bộ NN&PTNT sáng nay (8/11), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị Bộ GTVT điều 1-2 tàu cứu nạn, cứu hộ vào Bình Định để cùng địa phương ứng phó với bão.

Sáng nay (8/11), Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức cuộc họp trực tuyến ứng phó với bão số 6 (tên quốc tế là Nakri).

Tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin: Bão số 6 ở Biển Đông sẽ mạnh nhất ở cấp 12 khi đi vào khu vực phía Bắc quần đảo Trường Sa. 

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ GTVT điều tàu vào Bình Định ứng phó bão số 6 - 1

Ông Mai Văn Khiêm thông tin tại cuộc họp.

"Khoảng từ ngày 10-11/11, bão số 6 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Hiện nay, nhận định thời điểm bão đổ bộ vào đất liền khu vực này sẽ mạnh cấp 9-10 vào tối đến đêm 10/11. Các khu vực có gió mạnh, mưa lớn là từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận và Tây Nguyên" - ông Khiêm nói.

Về nhận định mưa lớn, ông Khiêm cho biết: Hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh gây mưa to đến rất to từ ngày 9-12/11 (200-400mm), trọng tâm mưa ở khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, Tây Nguyên. 

Cũng theo ông Khiêm, khu vực trọng điểm lũ là ở khu vực Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, phía Bắc Khánh Hòa (báo động 3); Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Tây Nguyên, Ninh Thuận lũ sẽ ở mức báo động 1 đến báo động 2.

Tại cuộc họp, theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai: Tính đến 16h ngày 7/11/2019, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 47.330 phương tiện/243.063 người biết hướng di chuyển của bão để chủ động trú tránh.

Hiện nay cần tiếp tục theo dõi 1 tàu Quảng Ngãi (QNg 90575/10LĐ) chưa liên lạc được.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ GTVT điều tàu vào Bình Định ứng phó bão số 6 - 2

Ông Trần Quang Hoài - Tổng cục trưởng Tổng cục phòng chống thiên tai.

"Có 9/44 tàu đã vào khu vực đảo Philippines trú tránh; 35/44 tàu đang di chuyển vào khu vực đảo Philippines" - đại diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết.

Phát biểu tại cuộc họp, Thiếu tướng Lê Mạnh Tiến, Phó Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết: Lực lượng tham gia ứng trực bão số 6 là trên 250.000 cán bộ, chiến sĩ ứng trực (bộ đội thường trực và dân quân tự vệ) và huy động 2.300 phương tiện. Ngoài ra, trên biển đã huy động trên 150 tàu thuyền ứng trực.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các tỉnh được dự báo bão số 6 sẽ đổ bộ vào cho biết, địa phương đã họp và thông tin tới tất cả người dân biết về diễn biến bão số 6. Một số địa phương cho biết, căn cứ vào tình hình thực tế để ra lệnh cấm biển cho phù hợp.

Ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết: "Cảng Quy Nhơn mỗi khi có bão là nơi neo đậu của rất nhiều tàu, không chỉ của tỉnh mà của nhiều địa phương khác là các tàu vãng lai. Tuy nhiên, Bình Định hiện nay vẫn chưa có tàu cỡ lớn để có thể tham gia cứu hộ, cứu nạn, do đó, đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai có thể điều tàu cứu nạn vào đây hỗ trợ địa phương ứng trực bão số 6".

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường lưu ý, bão số 6 hình thành và hoạt động với sự "phối trộn" của nhiều hình thế thời tiết nguy hiểm như cùng một lúc có 4 cơn bão hoạt động trên biển. Do đó, diễn biến về bão số 6 rất phức tạp, chính vì vậy, các bộ, ngành địa phương cần hết sức chú ý để ứng phó với bão số 6 cho thật tốt, giảm thiểu thiệt hại khi bão đổ bộ.

Phát biểu kết luận chỉ đạo cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng biểu dương các cơ quan, bộ, ngành địa phương đã tích cực vào cuộc để sẵn sàng ứng phó với bão số 6. 

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ GTVT điều tàu vào Bình Định ứng phó bão số 6 - 3

Phó Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

"Bão số 6 có phạm vi ảnh hưởng rộng, đề nghị tất cả các địa phương phải đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền, cần thông báo và hướng dẫn vào nơi tránh trú an toàn. Các địa phương phải chủ động cấm biển và sơ tán người dân đến nơi an toàn,..." - Phó Thủ tướng nói.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng lưu ý, các Bộ, ngành, địa phương cần lưu ý đến vấn đề an toàn hồ đập, công trình xây dựng, giao thông,... Đảm bảo an toàn đối với hoạt động du lịch, sản xuất, bảo vệ các công trình sản xuất, các công trình dịch vụ,... Hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, gia cố các khu vực đê biển xung yếu, bảo vệ các công trình đang thi công,...

Cuối cùng, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ GTVT điều 1-2 tàu vào Bình Định để hỗ trợ địa phương ứng phó với bão số 6.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia: Hồi 10h ngày 8/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 270km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ GTVT điều tàu vào Bình Định ứng phó bão số 6 - 4

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 6. (Ảnh: NCHMF).

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10h ngày 9/11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 114,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 140km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên) do ảnh hưởng của bão và không khí lạnh: Phía Bắc vĩ tuyến 11,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được  10-15km. Đến 10h ngày 10/11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,9 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền với sức gió mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 12, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, tiếp đó là một vùng áp thấp trên khu vực phía Đông Bắc Campuchia. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh nên ở khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15. Sóng biển cao từ 7-8m; biển động dữ dội. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh.

Nguyễn Dương