Phố cổ Hà Nội trước kế hoạch bỏ "giờ giới nghiêm"

(Dân trí) - Vào cuối tuần, phố cổ Hà Nội trở thành trung tâm vui chơi giải trí về đêm vô cùng sôi động. Kinh doanh dịch vụ nở rộ, song hiện chỉ được phép hoạt động đến 24h. Trước khả năng “giờ giới nghiêm” sắp được gỡ bỏ, nhiều ý kiến bày tỏ đồng tình, cho rằng đây là cách để thu hút khách du lịch quốc tế hiệu quả, thiết thực.

Phố Lương Ngọc Quyến lúc 21h vô cùng đông đúc, là tuyến phố đi bộ trong các buổi tối cuối tuần tạo thành điểm giải trí hấp dẫn với khách du lịch quốc tế.
Phố Lương Ngọc Quyến lúc 21h vô cùng đông đúc, là tuyến phố đi bộ trong các buổi tối cuối tuần tạo thành điểm giải trí hấp dẫn với khách du lịch quốc tế.

Phố Tạ Hiện chật ních hàng quán vỉa hè luôn sôi động vào tất cả các ngày trong tuần, đặc biệt đông vào buổi tối với nhiều nhà hàng, bar hoạt động tối đa đến 24h.
Phố Tạ Hiện chật ních hàng quán vỉa hè luôn sôi động vào tất cả các ngày trong tuần, đặc biệt đông vào buổi tối với nhiều nhà hàng, bar hoạt động tối đa đến 24h.


Mới đây 9/8, tại Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, qui định các điểm vui chơi không được hoạt động quá 24h sẽ được gỡ bỏ.

Mới đây 9/8, tại Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, qui định các điểm vui chơi không được hoạt động quá 24h sẽ được gỡ bỏ.

Vào các tối cuối tuần, nhiều con phố cổ như Mã Mây, Tạ Hiện, Hàng Buồm, Đào Duy Từ, Lương Ngọc Quyến... sẽ cấm các phương tiện cơ giới và thô sơ từ 19h - 24h trở thành phố đi bộ phục vụ nhu cầu giải trí, văn hóa, du lịch.
Vào các tối cuối tuần, nhiều con phố cổ như Mã Mây, Tạ Hiện, Hàng Buồm, Đào Duy Từ, Lương Ngọc Quyến... sẽ cấm các phương tiện cơ giới và thô sơ từ 19h - 24h trở thành phố đi bộ phục vụ nhu cầu giải trí, văn hóa, du lịch.

Tại các tuyến phố này diễn ra nhiều hoạt động văn hóa khá thu hút với phạm vi hoạt động cả dưới lòng đường.
Tại các tuyến phố này diễn ra nhiều hoạt động văn hóa khá thu hút với phạm vi hoạt động cả dưới lòng đường.


Dịch vụ nổi bật và sôi động nhất trong các tuyến phố cổ có là các hàng quán vỉa hè, không chỉ thu hút người dân Thủ đô, du khách quốc tế cũng rất hào hứng với hình thức dịch vụ dân dã này.

Dịch vụ nổi bật và sôi động nhất trong các tuyến phố cổ có là các hàng quán vỉa hè, không chỉ thu hút người dân Thủ đô, du khách quốc tế cũng rất hào hứng với hình thức dịch vụ dân dã này.

Ngã tư Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến được coi là trung tâm của khu giải trí phố cổ, lúc nào cũng ồn ào sôi động từ chập tối cho đến giờ giới nghiêm - 24h.
Ngã tư Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến được coi là trung tâm của khu giải trí phố cổ, lúc nào cũng ồn ào sôi động từ chập tối cho đến "giờ giới nghiêm" - 24h.


Tại khu vực này, mọi căn nhà tầng một có mặt tiền đều trở thành nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải trí... Các dịch vụ được phép tận dụng vỉa hè, đây cũng là điểm hấp dẫn khách du lịch quốc tế.

Tại khu vực này, mọi căn nhà tầng một có mặt tiền đều trở thành nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải trí... Các dịch vụ được phép tận dụng vỉa hè, đây cũng là điểm hấp dẫn khách du lịch quốc tế.

Các dịch vụ đều tận dụng tối đa thời gian được phép để kinh doanh tạo nên không gian đêm vô cùng sôi động.
Các dịch vụ đều tận dụng tối đa thời gian được phép để kinh doanh tạo nên không gian đêm vô cùng sôi động.

Tại phố Mã Mây, các quán ăn tối trên vỉa hè thường kín chỗ bởi khách có thể vừa ăn uống vừa ngắm phố và thưởng thức các loại hình văn hóa trên đường phố.
Tại phố Mã Mây, các quán ăn tối trên vỉa hè thường kín chỗ bởi khách có thể vừa ăn uống vừa ngắm phố và thưởng thức các loại hình văn hóa trên đường phố.

Phố cổ Hà Nội trước kế hoạch bỏ "giờ giới nghiêm" - 11

Hữu Nghị