Phó Chủ tịch nước dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình

Đặng Tài

(Dân trí) - Tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V (2021- 2025). Tham dự và chỉ đạo Đại hội có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Quảng Bình tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước

Sáng 13/10, tại TP Đồng Hới, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V (2021 - 2025). Đại hội có sự tham dự của bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cùng 338 đại biểu tiêu biểu, xuất sắc.

Trong 5 năm qua, Quảng Bình đã tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua lớn và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh Quảng Bình đạt 6,83%; toàn tỉnh có 79/128 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Công nghiệp từng bước phát triển, giá trị sản xuất tăng bình quân 8,53%/năm. Các loại hình dịch vụ, thương mại phát triển khá nhanh.

Đặc biệt, lĩnh vực du lịch đã có bước phát triển đột phá, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế. Tổng lượt khách du lịch đến Quảng Bình trong 5 năm qua đạt 19,7 triệu lượt khách, doanh thu từ du lịch tăng bình quân từ 9-10%/năm… Lĩnh vực văn hoá, xã hội, giáo dục - đào tạo, dạy nghề, văn hóa, thể thao đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận.

Phó Chủ tịch nước dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình - 1

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình.

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Đời sống nhân dân tiếp tục có bước cải thiện, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Đặc biệt, tỉnh đã xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình. Đây là công trình có ý nghĩa lịch sử, chính trị, văn hóa đặc biệt quan trọng, thể hiện lòng kính yêu sâu sắc của nhân dân Quảng Bình với vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc, ghi dấu sự kiện Bác Hồ về thăm Quảng Bình (16/6/1957).

Phó Chủ tịch nước dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình - 2

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, ông Trần Công Thuật phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025.

Trong các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, nhiều mô hình hay, cách làm tốt được nhân rộng, biểu dương, khen thưởng. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Quảng Bình vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã biểu dương những kết quả mà tỉnh Quảng Bình đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong 5 năm (2015-2020); chúc mừng các cá nhân, tập thể có thành tích được khen thưởng tại Đại hội.

Phó Chủ tịch nước dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình - 3

Nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020 cũng đã được trao thưởng Huân Chương Lao động, Chiến sỹ thi đua toàn quốc và Cờ thi đua.

Phó Chủ tịch nước đề nghị Quảng Bình tiếp tục phát huy kết quả và những bài học kinh nghiệm của 5 năm qua; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế; phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của địa phương và đẩy mạnh phát triển dịch vụ, nhất là lĩnh vực du lịch. Khai thác phải gắn với bảo tồn các di sản văn hóa, thiên nhiên.

Trong công tác thi đua, khen thưởng, Quảng Bình cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, phát huy truyền thống thi đua “Quảng Bình – Hai giỏi”; tổ chức triển khai hiệu quả các phong trào thi đua gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong vườn hoa thi đua yêu nước của tỉnh.

Tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, ông Trần Công Thuật đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025. Với truyền thống của quê hương “Hai giỏi”, ông Thuật đề nghị Đại hội khơi dậy những khẩu hiệu hành động cách mạng, tiếp tục thổi bùng lên làn gió mới “Đại Phong – Hai giỏi” bằng các phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ mới trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, lập được những kỳ tích mới trong xây dựng và phát triển

Phó Chủ tịch nước dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình - 4

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng nhân dân vùng lũ Quảng Bình và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tổng số tiền 1 tỷ đồng.

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020 cũng đã được trao thưởng Huân Chương Lao động, danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc và Cờ thi đua.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đã gửi lời thăm hỏi, chia sẻ tới nhân dân vùng lũ Quảng Bình bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ vừa qua, đồng thời thay mặt đoàn công tác trao tặng nhân dân vùng lũ Quảng Bình và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tổng số tiền 1 tỷ đồng.