An Giang:

Phó chánh Thanh tra Sở GTVT bị cảnh cáo về mặt Đảng vì yêu cầu “bỏ qua” xe vi phạm

(Dân trí) - Ngày 18/8, ông Huỳnh Quốc Thái, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Doanh nghiệp An Giang cho biết, đơn vị vừa ký quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Vũ Văn Nhượng - Phó chánh Thanh tra Sở GTVT vì vi phạm các quy định của cán bộ, đảng viên trong thi hành công vụ.

Theo đó, trong lúc cán bộ Đội Thanh tra Giao thông huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) đang xử lý xe ô tô chở khách vi phạm đậu, rước khách không đúng quy định, ông Vũ Văn Nhượng – Phó chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang đã gọi điện “yêu cầu” cấp dưới không xử lý xe ô tô chở khách này vì đây là xe của “người quen” ông Nhượng.

Không những thế, trong lúc nói chuyện qua điện thoại, ông Nhượng còn có thái độ dọa nạt anh em trong Đội Thanh tra giao thông huyện Châu Thành đang làm nhiệm vụ nên bị gửi đơn khiếu nại lên Sở Giao thông Vận tải và Đảng ủy Khối Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh An Giang.

Liên quan sự việc này, ông Nguyễn Việt Trí - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang xác nhận vụ việc nói trên; đồng thời cho biết, sự việc này Sở đã họp và thống nhất xử lý kỷ luật ông Vũ Văn Nhượng bằng hình thức khiển trách cách đây gần 1 tháng.

Tuy nhiên sau đó, Đảng ủy Khối Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh An Giang không đồng ý với hình thức kỷ luật này và sau khi xem xét, Đảng ủy Khối Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh An Giang quyết định kỷ luật ông Vũ Văn Nhượng bằng hình thức cảnh cáo.

“Ngay sau khi nhận được quyết định xử lý kỷ luật ông Vũ Văn Nhượng – Phó chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang bằng hình thức cảnh cáo, Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang đã có văn bản xin ý kiến Sở Nội vụ tỉnh An Giang về việc điều chuyển, bố trí công việc khác đối với ông Nhường” – ông Trí cho biết thêm.

Theo ông Trí, đến nay ông Nhượng chưa có thắc mắc, khiếu nại gì.

Nguyễn Hành