Phó Bí thư Hưng Yên làm Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương

Quang Phong

(Dân trí) - Ban Bí thư vừa có quyết định điều động ông Nguyễn Duy Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên - giữ chức Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Theo quyết định, ông Nguyễn Duy Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Duy Hưng được Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Phó Bí thư Hưng Yên làm Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương - 1

Ông Nguyễn Duy Hưng (bên trái) nhận quyết định làm Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Ông Nguyễn Duy Hưng sinh năm 1971, quê ở thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; là thạc sỹ Luật, Đại học Sydney (Úc). Ông Nguyễn Duy Hưng có nhiều năm công tác tại Văn phòng Chính phủ, đảm nhiệm các chức vụ: thư ký, trợ lý của Thủ tướng. Tháng 12/2017, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Tháng 2/2020, ông Nguyễn Duy Hưng được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Liên quan đến nhân sự Ban Kinh tế Trung ương, hồi tháng 8, Bộ Chính trị có quyết định điều động ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, khi đó đang là Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM giữ chức Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Cũng trong tháng 9, Ban Bí thư điều động ông Triệu Tài Vinh, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, phân công làm Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Như vậy, sau khi Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Hưng giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Ban này có 5 phó ban. Bốn Phó Trưởng ban khác là các ông: Nguyễn Thành Phong, Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Đức Hiển, Đỗ Ngọc An.

Hiện đứng đầu Ban Kinh tế Trung ương là ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị.