1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắc Ninh:

Phê bình một chủ tịch huyện để "cát tặc" lộng hành

(Dân trí) - Trước tình trạng "cát tặc" lộng hành tại huyện Thuận Thành (Bắc Ninh), UBND tỉnh này đã có buổi kiểm tra đột xuất và phê bình Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành trong công tác quản lý; đồng thời kiểm điểm trách nhiệm đối với trưởng công an huyện.

Trước tình trạng khai thác, tập kết cát, sỏi lòng sông diễn ra phức tạp ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, ngày 23/10, ông Nguyễn Tử Quỳnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cùng đại diện Sở TN&MT tỉnh Bắc Ninh, Công an tỉnh đã trực tiếp kiểm tra tình hình khai thác, tập kết cát sỏi lòng sông tuyến đê sông Đuống thuộc địa bàn xã Đình Tổ (Thuận Thành), Lãng Ngâm (Gia Bình).

Phê bình một chủ tịch huyện để cát tặc lộng hành
Ông Nguyễn Nhân Chiến - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh dẫn đầu đoàn kiểm tra tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh.

Tại tuyến sông địa phận xã Đình Tổ, tình trạng khai thác trái phép vẫn diễn ra; nhiều phương tiện vận tải, thậm chí trọng tải lớn vẫn ngang nhiên ra vào các bãi và chở vật liệu đi dọc tuyến đê. Tại xã Lãng Ngâm không có hiện tượng hút cát nhưng cũng có nhiều phương tiện vận tải hoạt động. Khi đoàn kiểm tra đến, một số phương tiện vận tải bỏ chạy.

Kết quả kiểm tra của đoàn công tác khẳng định, thực tế “cát tặc” đang lộng hành trong hoạt động khai thác, tập kết cát, sỏi lòng sông tại huyện Thuận Thành và huyện Gia Bình. Trước tình hình đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh đã phê bình ông Lê Đình Thanh - Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành - trong công tác quản lý khai thác, tập kết cát sỏi trái phép trên địa bàn, gây ảnh hưởng đến an toàn đê.

Một điểm tập kết cát trái phép tại huyện Thuận Thành - Bắc Ninh.
Một điểm tập kết cát trái phép tại huyện Thuận Thành - Bắc Ninh.

UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Nguyễn Văn Thái - Trưởng công an huyện; kiểm điểm trách nhiệm chủ tịch UBND xã Đình Tổ và chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Đình Tổ kiểm điểm trách nhiệm công an xã Đình Tổ.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo Công an huyện xử lý nghiêm các phương tiện hoạt động không đúng quy định tại xã Đình Tổ, giao Sở Tài nguyên môi trường thông báo đến công ty TNHH Hiệp Thành dừng công việc chuyển cát ra khỏi khu vực này tính đến hết ngày 30/10/2012.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Đình Thanh - Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành cho biết: “Trước ý kiến phê bình của UBND tỉnh Bắc Ninh, cá nhân tôi và UBND huyện Thuận Thành cùng các cơ quan chuyên môn tiếp thu một cách cầu thị. Việc xử lý trước mắt, chúng tôi đã xử phạt hành chính các đối tượng tập kết cát trai phép và các chủ tàu thuyền vận chuyển”.
Trước đó Dân trí đã đưa tin về tình trạng “cát tặc” hoành hành suốt nhiều năm tại Tam Đa - Yên Phong - Bắc Ninh, “bức tử” cụm di tích nghìn tuổi đền Phấn Động và đền Miễu. 2 ngôi đền này trước đây nằm vững chãi trên mội doi đất vươn ra sông Cầu nhưng chỉ trong vòng vài năm, "cát tặc" tua vòi luồn sâu vào di tích hút rỗng cát, tạo ra những cái “hàm ếch” khổng lồ, khiến cả doi đất có nguy cơ đổ sập, kéo cả di tích nghìn tuổi xuống lòng sông.

Đoàn Thế Cường