1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Phê bình Chủ tịch huyện “xin” doanh nghiệp 10 tỷ đồng

(Dân trí) - Chiều ngày 20/3, tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy vừa ký văn bản phê bình ông Phan Ngọc Duy, Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch vì đã tự ý viết văn bản xin doanh nghiệp 10 tỷ đồng trồng cây xanh.

Theo đó, trong quá trình Công ty CP Tập đoàn FLC đang triển khai dự án hạ tầng tại Khu Công nghiệp Hòn La 2, ông Phan Ngọc Duy, Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch đã tự ý viết văn bản xin doanh nghiệp này hỗ trợ kinh phí 10 tỷ đồng để thực hiện dự án trồng cây xanh tại Trung tâm huyện Quảng Trạch.

Văn bản của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình còn chỉ đạo Ban Thường vụ huyện Quảng Trạch có trách nhiệm tổ chức thực hiện phê bình, đồng thời yêu cầu ông Phan Ngọc Duy nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc làm nói trên.


Ông Phan Ngọc Duy, Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch (Ảnh: Đặng Tài)

Ông Phan Ngọc Duy, Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch (Ảnh: Đặng Tài)

Liên quan đến vụ việc, Thường trực Tỉnh ủy tỉnh này còn chỉ đạo phê bình ông Phan Xuân Vinh, Phó Trưởng Ban quản lý khu kinh tế tỉnh, Trưởng đại diện khu kinh tế tại Khu kinh tế Hòn La vì đã có những phát biểu, ứng xử nóng nảy, tạo ấn tượng không tốt với nhà đầu tư.

Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Bình khẩn trương phân công ông Phan Xuân Vinh thôi kiêm chức Trưởng đại diện Khu kinh tế tại Khu kinh tế Hòn La.

Được biết, trong những năm qua tỉnh Quảng Bình đã rất nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo các cơ chế, chính sách thông thoáng để mời gọi, thu hút các nhà đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, tuy nhiên việc làm của ông Duy và ông Vinh đã làm ảnh hưởng đến chính sách thu hút đầu tư của tỉnh.

Công ty CP Tập đoàn FLC là một trong những đơn vị đầu tư nhiều dự án lớn vào tỉnh Quảng Bình. Đặc biệt là dự án tổ hợp 10 sân golf sẽ được xây dựng dọc theo bờ biển từ TP. Đồng Hới, qua huyện Quảng Ninh, đến điểm cuối là xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy. Bình quân mỗi sân golf có 18 lỗ, tương đương với tổng nguồn vốn đầu tư tối thiểu là 3.000 tỷ đồng.

Đặng Tài