Phát triển các mô hình tổ, đội sản xuất trên biển

(Dân trí) - Ngày 24/6, tại thành phố Phan Thiết (Bình Thuận), Bộ NN&PTNT phối hợp UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị phát triển các mô hình tổ, đội sản xuất trên biển.

Tham dự có đại diện các Bộ, ngành Trung ương cùng 28 tỉnh, thành trong cả nước có đội tàu thuyền đánh bắt trên biển.

 

Theo Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT), hiện nay cả nước có khoảng 2.000 tổ, đội trên các vùng biển xa bờ với trên 13.000 tàu thuyền tham gia, chủ yếu là các tàu cá làm nghề câu, rê, vây, kéo… đặc biệt các tổ, đội khai thác ở vùng biển ven bờ đã kết hợp được với công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi hải sản như tại Đà Nẵng.

 

Tại hội nghị, nhiều tỉnh, thành cũng đã đưa ra những khó khăn trong vấn đề đánh bắt hiện nay cũng như cần các giải pháp từ phía Trung ương trong thời gian tới. Trong tham luận của mình, tỉnh Bình Thuận cho biết: Đến nay, toàn tỉnh đã có 624 tổ đoàn kết với 4.007 thuyền và hơn 25 ngàn lao động tham gia, đạt 71% đối với tàu có công suất 20 CV trở lên và đạt 100% đối với tàu xa bờ của tỉnh. Sự liên kết này đã làm tăng hiệu quả kinh tế đi biển, trợ giúp nhau trong sản xuất, cứu hộ cứu nạn trên biển lúc thiên tai hay bị sự cố, góp phần bảo vệ an ninh trật tự trên biển…

 

Tỉnh Bình Thuận cũng kiến nghị Chính phủ có chính sách khuyến khích, hỗ trợ ngư dân tham gia mô hình tổ, đội sản xuất trên biển; đồng thời có cơ chế chính sách khuyến khích hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư tham gia hoạt động hậu cần nghề cá trên biển.

 

Để mô hình tổ, đội sản xuất trên biển hoạt động có hiệu quả và góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, tỉnh Quảng Ngãi cũng kiến nghị Bộ NN & PTNT phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng thống nhất ban hành Qui chế mẫu về tổ chức và hoạt động của các tổ, đội sản xuất trên biển theo hướng gắn việc phối hợp, hỗ trợ trong lĩnh vực sản xuất trên biển với việc góp phần bảo vệ an ninh trật tự trên biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

 

Chia sẻ kinh nghiệm, Sở NN&PTNT Đà Nẵng cho biết: tổ chức đánh bắt hải sản theo tổ đội sẽ làm cho ngư dân an tâm bám biển, nhất là khai thác các vùng xa bờ trong điều kiện phức tạp như hiện nay trên biển. Trong 5 năm qua, các tổ khai thác hải sản đã thực hiện trao đổi thông tin với đất liền qua trạm trực canh của Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố được 21.005 phiên/49.970 lượt tàu trong đó có 1.949 nguồn tin phục vụ công tác bảo vệ chủ quyền và tìm kiếm cứu nạn trên biển...

 

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát đánh giá cao sự nỗ lực của các tỉnh, thành trong thời gian qua với việc thành lập các tổ, đội tàu đánh bắt trên biển; cũng như góp phần bảo vệ an ninh trật tự trên biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Thông qua hoạt động các tổ, đội, các đơn vị chức năng cũng đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của ngư dân về chủ quyền quốc gia, vùng đặc quyền kinh tế.

 

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT nhấn mạnh: tổ chức sản xuất trên biển là yếu tố quan trọng trong việc phát triển khai thác hải sản kết hợp với bảo vệ chủ quyền an ninh trên biển. Trong thời gian tới, để đẩy mạnh việc phát triển mô hình tổ, đội khai thác hải sản trên biển, các Sở NN&PTNT, Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng tổ, đội trong khai thác hải sản. Đồng thời nhân rộng các điển hình liên kết sản xuất đạt hiệu quả ở các địa phương. Bộ trưởng Cao Đức Phát ghi nhận những kiến nghị của các tỉnh, thành trình Trung ương để có cơ chế hỗ trợ phù hợp.

 

Nguyễn Thanh

 TTXVN