1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Phát hiện vụ phá rừng nghiêm trọng tại khu bảo tồn thiên nhiên

Thúy Diễm

(Dân trí) - Hàng chục cây gỗ với khối lượng khoảng 100m3 đã bị lâm tặc đốn hạ. Phần lớn số gỗ đã được vận chuyển ra khỏi rừng đi tiêu thụ.

Ngày 22/12, Công an huyện Ea Kar (Đắk Lắk) cho biết, đang điều tra, làm rõ một vụ khai thác lâm sản trái phép tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô.

Phát hiện vụ phá rừng nghiêm trọng tại khu bảo tồn thiên nhiên - 1

Trụ sở Ban quản lý dự án Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô

Theo ông Lê Minh Tiến - Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, đơn vị đã có báo cáo gửi cơ quan chức năng về vụ khai thác gỗ trong khu bảo tồn.

Ông Tiến cho biết, vào tối 14/11, đơn vị nhận được tin báo về việc có một nhóm lâm tặc đang khai thác, vận chuyển gỗ ngay trong khu bảo tồn. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã di chuyển vào hiện trường vụ phá rừng.

Phát hiện vụ phá rừng nghiêm trọng tại khu bảo tồn thiên nhiên - 2
Hiện trường một vụ phá rừng trước đó trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô

Qua kiểm đếm có 81 cây rừng bị cưa hạ đường kính từ 50cm trở lên với khoảng 100m3 nằm tại tiểu khu 618, 622 của Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô. Trong đó có 79 cây căm xe, 1 cây gáo vàng, 1 cây bằng lăng.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ được khoảng 40m3, phần còn lại lâm tặc đã tẩu tán, vận chuyển đi tiêu thụ. "Đây là vụ phá rừng rất nghiêm trọng, đa số các cây bị cưa hạ đều thuộc nhóm II" - ông Tiến nhận định.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ theo quy định.